Hà Tĩnh: Lúa mất mùa có thể do thời tiết

Thiên Trường (Tổng hợp)|16/05/2017 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lúa mất mùa ở Hà Tĩnh làm đời sống người dân tiếp tục gặp khó khăn sau sự cố môi trường biển

(Moitruong.net.vn) – Người dân Hà Tĩnh chưa kịp vui mừng vì sự cố môi trường biển được khắc phục thì vụ Đông Xuân năm nay, nông dân Hà Tĩnh mất mùa lớn. Nguyên nhân ban đầu được các nhà chuyên môn chỉ ra là lúa mất mùa có thể do thời tiết.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, hơn 1.000ha sẽ không cho thu hoạch trong tổng số 8.000ha lúa bị nhiễm bệnh. Đất đai trồng lúa ở Hà Tĩnh không nhiều như các tỉnh, thành khác, nhưng lại có nhiều huyện bị nhiễm bệnh đạo ôn gây nên mất mùa nặng ở vùng đất nghèo khó này. Các huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê… đều bị dịch đạo ôn càn quét, trong đó có những địa phương như Đức Thọ có gần 2.000ha, Thạch Hà hơn 1.000ha lúa nhiễm bệnh.

Nguyên nhân gây ra mất mùa ở Hà Tĩnh bước đầu được xác định là có thể do thời tiết. Bởi số ngày nắng thấp hơn mọi năm cùng thời điểm, lại ít mưa rào, ít tiếng sấm. Đúng vào thời điểm lúa trổ bông lại có hai đợt rét nàng Bân tràn về. Nhiều nông dân ở huyện Can Lộc chia sẻ: Thời tiết năm nay khác lạ, thủa nhà ai cuối tháng Ba mà ít nghe tiếng sấm, đêm nằm ngủ phải đắp chăn. Chuyện từ xưa đến giờ ít thấy ở đất này.

Trước thực trạng đó, ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đặng Ngọc Sơn, đã ký văn bản gửi Bộ NN-PTNT đề nghị hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên lúa xuân 2017.

Nội dung công văn nêu rõ: Để đảm bảo nguồn lương thực, ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị thiệt hại, kịp thời bổ cứu sản xuất trong thời gian tới, UBND tỉnh kính đề nghị Bộ NN-PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ giúp đỡ Hà Tĩnh trong việc xác định nguyên nhân gây bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh hại lúa trên diện rộng vụ xuân năm 2017 (trong đó xác định có thể xuất hiện các nòi, chủng mới của bệnh đạo ôn cổ bông); giúp đỡ các cơ quan chuyên môn của tỉnh định hướng sản xuất trong thời gian tới, đặc biệt là sản xuất hè thu năm 2017 và vụ xuân 2018; phối hợp đánh giá mức độ thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông gây ra, xem xét các chính sách, nguồn lực hỗ trợ tỉnh giúp đỡ nông dân bị thiệt hại, đảm bảo lương thực, ổn định cuộc sống cho người dân”.

Được biết, vụ xuân năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy 58.785ha lúa, nhưng bệnh đạo ôn cổ bông đã phát sinh gây hại hơn 10.636ha (thống kê đến ngày 15/5), trong đó hơn 5.000ha thiệt hại trên 70% năng suất; các giống nhiễm nặng, gồm: P6, Khang Dân 18, Khang Dân đột biến, Thiên ưu 8, nhóm X…

Thiên Trường (Tổng hợp)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Lúa mất mùa có thể do thời tiết