Hà Tĩnh: Nông dân huyện ven biển nhanh tay sản xuất vụ xuân

Minh Châu|06/01/2021 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những ngày qua, bà con nông dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) tranh thủ ra đồng cày ải, xuống mạ, phấn đấu gieo trồng thắng lợi 4.855 ha vụ xuân.

Năm 2020, là năm nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh và diễn biến khí hậu bất thường, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn đạt nhiều kết quả khá nổi bật. Nhất là sản xuất lúa vụ Xuân, vụ Hè thu đều được mùa, được giá; các mô hình phá bỏ bờ vùng, bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn bước đầu nhân rộng.

Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà Văn Thành Đô cho biết: “Vụ xuân năm nay, địa phương sản xuất 313 ha, trong đó: lúa 71 ha, phấn đấu đạt năng suất 36 tạ/ha; lạc 197 ha, phấn đấu năng suất 32 tạ/ha; khoai lang 15 ha, phấn đấu đạt 100 tạ/ha…

Nông dân TDP Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) làm đất bắc mạ trà xuân muộn.

Ngoài công tác tuyên truyền, vận động, chúng tôi đang tích cực chỉ đạo Nhân dân tập trung sản xuất, tuân thủ lịch thời vụ, triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp kỹ thuật do cơ quan chuyên môn cấp trên hướng dẫn, nhất là về chống rét. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất vụ xuân đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra”.

Vụ xuân năm 2021, toàn huyện Lộc Hà sẽ gieo trồng 4.855 ha, trong đó 3.185 ha lúa, 1.091 ha lạc, 125 ha ngô, 290 ha rau đậu, 86 ha khoai lang, còn lại là các loại cây trồng khác. Để phủ kín toàn bộ diện tích và đạt được tổng sản lượng 16.720 tấn, tất cả các địa phương ở Lộc Hà đều đang tập trung cao độ để khắc phục khó khăn, hướng tới một vụ mùa thắng lợi trong điều kiện thời tiết dự báo sẽ lạnh hơn những năm trước.

Nhờ tập trung chỉ đạo, nông dân chăm lo sản xuất nên đến thời điểm này, diện tích mạ phục vụ cấy cho 1.300 ha trà xuân sớm và xuân trung đã hoàn thành; mạ cấy cho khoảng 1.885 ha trà xuân muộn sẽ được xuống giống trong vài ngày tới. Đối với cây trồng cạn, khoai đạt đã đạt 98% kế hoạch; rau đạt 71% kế hoạch; khoảng 50% diện tích đất lạc, ngô đã được cày ải…

Ngoài ra, trong năm 2021, nhiệm vụ lớn nhất trên toàn tỉnh là thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn; xây dựng cánh đồng mẫu. Đây phải thực sự là những cánh đồng mẫu về hình thức tổ chức sản xuất, phát huy liên kết, đánh thức tiềm năng các mô hình có triển vọng về giá trị kinh tế. Trước mắt phải tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra lại tình hình bổ cứu sản xuất vụ Đông, trên quan điểm phải phủ kín diện tích; khắc phục hạ tầng sau lũ; phát động làm giao thông thủy lợi trên toàn tỉnh. Cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống cây trồng vật nuôi phục vụ bà con đẩy mạnh sản xuất. Phòng chống quyết liệt dịch tả lợn Châu Phi; vừa đẩy mạnh hoàn thành kế hoạch cả năm 2020, vừa chuẩn bị bắt tay triển khai các đề án, kế hoạch năm 2021.

Minh Châu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Nông dân huyện ven biển nhanh tay sản xuất vụ xuân