Hải Dương: Bắt “cát tặc” trên sông Thái Bình

27/11/2017 00:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khai thác đất, cát trái phép trên sông Kinh Thầy

(Moitruong.net.vn) – Vào hồi 0h30 ngày 21/11 vừa qua, lực lượng chức năng huyện Thanh Hà, Hải Dương đã phát hiện và bắt quả tang một tàu khác cát sỏi trái phép trên sông Thái Bình. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính chủ tàu 20 triệu đồng.

>>>

Hải Dương: Bắt “cát tặc” trên sông Thái Bình (ảnh minh họa)

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, lực lượng liên ngành huyện Thanh Hà bắt quả tang tàu HD 0122 của ông Nguyễn Danh Thanh (ở xã Phượng Hoàng) đang khai thác trái phép khoảng 30m3 cát sỏi trên sông Thái Bình, đoạn qua xã Phượng Hoàng.

Lực lượng liên ngành đã xử phạt hành chính chủ tàu 20 triệu đồng.

Được biết từ đầu năm đến nay, huyện Thanh Hà đã bắt, xử lý 31 tàu khai thác cát trái phép trên các tuyến sông Rạng, Thái Bình, Văn Úc, phạt các chủ tàu 700 triệu đồng.

Trước đó, ngày 14/11, Đoàn liên ngành huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 2 tàu xi măng khai thác cát và 1 máy xúc khai thác đất trái phép tại cánh đồng thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng (cùng huyện Nam Sách).

Ngọc Linh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Bắt “cát tặc” trên sông Thái Bình