Hải Dương gỡ bỏ cách ly y tế với khu phố Ngô Quyền

Hoàng Lam|11/09/2020 01:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau gần 1 tháng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 11/9, khu phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương chính thức được gỡ bỏ cách ly.

Liên quan ổ dịch COVID-19 tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), chiều 10/9, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định 2739 kết thúc thời gian cách ly y tế khu phố Ngô Quyền.

Theo đó, khu vực kết thúc cách ly từ số nhà 20 đến số nhà 98 phố Ngô Quyền bao gồm phần nhà, đất của các hộ gia đình và phần vườn hoa, vỉa hè phố Ngô Quyền kể từ 0h ngày 11/9.

Lãnh đạo tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Hải Dương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan thực hiện việc dỡ bỏ vùng cách ly y tế đảm bảo đúng quy định.

Khu vực cách ly y tế ở phố Ngô Quyền – nơi có nhà hàng Thế giới bò tươi chính thức được gỡ bỏ cách ly từ 0h ngày 11/9.

Trước đó, ngày 14/8, TP Hải Dương thực hiện cách ly xã hội 15 ngày sau khi ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 trên địa bàn. Chính quyền thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời trong phạm vi bán kính 250 m quanh nhà hàng Thế giới bò tươi.

Đến ngày 27/8, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố trên trong vòng 14 ngày.

Theo báo cáo của Sở Y tế và CDC Hải Dương, đến nay tình hình dịch Covid-19 tại địa phương cơ bản được kiểm soát.

Ngày 31/8, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định nới lỏng giãn cách xã hội ở TP Hải Dương. Chính quyền tỉnh này cho phép các phương tiện vận tải công cộng và một số dịch vụ như quán ăn hoạt động trở lại… Các chốt kiểm dịch tại TP Hải Dương dừng hoạt động từ 22h ngày 31/8.

Đến 10/9, 11 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đã được xuất viện. Sáu người còn lại sức khỏe đều ổn định.

Hoàng Lam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương gỡ bỏ cách ly y tế với khu phố Ngô Quyền