Hàng trăm cò nhạn quý hiếm xuất hiện ở Cồn Chim, đầm Thị Nại
Sự xuất hiện với số lượng lớn của cò nhạn - loài chim di cư nằm trong Danh lục đỏ IUCN tại khu sinh thái Cồn Chim, đầm Thị Nại đang cho thấy tín hiệu tích cực về môi trường sinh thái đất ngập nước tại Gia Lai. Ngành chức năng đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ chim hoang dã và đa dạng sinh học.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài chim di cư tại khu vực Cồn Chim - đầm Thị Nại, trong đó có cò nhạn (cò ốc, tên khoa học Anastomus oscitans). Đây là loài chim nằm trong Danh lục đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), được xếp ở mức “ít nguy cấp” (LC).
Cò nhạn là loài chim di cư theo mùa, thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 tại các vùng đất ngập nước nội địa và bãi bồi ven sông để kiếm ăn, trú ngụ. Loài chim này có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng hệ sinh thái đất ngập nước.

Thời gian gần đây, cò nhạn cũng được ghi nhận xuất hiện tại một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai như Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện… Theo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, cò nhạn trưởng thành có khối lượng khoảng 1-1,5kg, chiều cao từ 50-90cm, sải cánh dài hơn 1m. Điểm đặc trưng của loài là chiếc mỏ dài màu xám với khe hở giữa hai hàm, giúp dễ dàng bắt các loài động vật thân mềm như ốc, cua, ếch nhái.
Bộ lông của cò nhạn thay đổi theo mùa và độ tuổi. Cò trưởng thành thường có lông trắng, cánh đen bóng, đuôi ánh tím hoặc xanh lục; vào mùa đông phần lưng chuyển sang màu xám nhạt. Trong khi đó, cò non có đầu, cổ và ngực màu nâu xám. Màu chân cũng thay đổi từ hồng, vàng nhạt đến nâu nhạt theo từng giai đoạn sinh trưởng.
Để tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài chim hoang dã di cư, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo tồn chim hoang dã, chim di cư tại Việt Nam; đồng thời nghiêm cấm các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.
Lực lượng kiểm lâm và công an cũng được yêu cầu tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động săn bắt chim trái phép, xử lý các điểm mua bán chim tự phát và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ đa dạng sinh học.
Trước đó, tại khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông), ngành chức năng đã ghi nhận sự xuất hiện của cò nhạn với số lượng tăng đáng kể so với các năm trước. Từ thực tế này, chính quyền địa phương đã phát động đợt cao điểm tuyên truyền, tăng cường bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn và các loài chim hoang dã di cư.
Đầm Thị Nại hiện có diện tích hơn 5.000ha mặt nước, là một trong những đầm nước mặn lớn của tỉnh Gia Lai, gắn với sinh kế của hàng chục vạn người dân ven đầm. Riêng khu phục hồi sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480ha, sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng với nhiều loài chim nước cùng nguồn lợi thủy sản phong phú.
.jpg)



