Hậu Giang: Hàng ngàn hécta mía bị ngập trong nước lũ

Thanh Tâm (T/h)|08/10/2018 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang gấp rút thu hoạch mía

(Moitruong.net.vn) – Chiều 8-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở khu vực hạ lưu sông Cửu Long mực nước đang lên theo kỳ triều cường, gây ngập hàng ngàn hécta mía nguyên liệu ở Hậu Giang.

>>>Iran: lũ lụt kéo dài khiến 7 người thiệt mạng

>>>Nguy cơ triều cường gây ngập sâu tại TP.HCM

Được biết, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có khoảng 7.500 ha mía, trong đó có khoảng 2.300 ha chưa có đê bao an toàn. Do ảnh hưởng lũ và triều cường lên cao nên hầu hết diện tích mía ngoài đê bao hiện bị ngập lũ từ 2- 3 tấc gây thiệt hại lớn cho người nông dân.

Hiện nay, nước lũ từ đầu nguồn đang đổ mạnh về hạ lưu, cộng với triều cường đã khiến hàng ngàn hécta mía nguyên liệu ở Hậu Giang bị ngập. Vì vậy, mấy ngày qua nông dân cố gắng và thu hoạch được khoảng 1.000 ha mía. Tuy nhiên, giá mía mà thương lái thu mua chỉ 650- 700 đồng/kg, trong khi chi phí giá thành là 715 đồng/kg, khiến người nông dân lỗ trắng.

Trước tình hình trên Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco), thông báo kể từ ngày 9-10 thì Nhà máy đường Phụng Hiệp sẽ chính thức vào vụ và Xí nghiệp đường Vị Thanh đến ngày 12-10 mới hoạt động. Đồng thời công ty Casuco đang phối hợp với ngành nông nghiệp và chính quyền, bàn giải pháp hỗ trợ thu hoạch nhanh diện tích mía chạy lũ cho nông dân huyện Phụng Hiệp nhằm giảm nguy cơ thiệt hại.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Hàng ngàn hécta mía bị ngập trong nước lũ