Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi chạm ngưỡng 40 độ C
Nắng nóng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trong hôm nay (4/9), nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ 35–36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 5/9, nắng nóng có xu hướng giảm dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi phía Tây Nghệ An và Hà Tĩnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36 độ C, một số nơi vượt 36 độ C. Trong đó, Bắc Mê (Tuyên Quang) ghi nhận 37,9 độ C; Láng (Hà Nội) 36,7 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36,7 độ C; Huế (TP. Huế) 37 độ C; Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng) 36,8 độ C và Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,7 độ C.
Độ ẩm tương đối thấp nhất tại nhiều khu vực phổ biến 45–55%, khiến cảm giác oi nóng gia tăng và làm tăng nguy cơ cháy, nổ.
Trong ngày 4/9, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngoại trừ Quảng Ninh và Lạng Sơn; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 50–55%.
Dự báo từ ngày 5/9, nắng nóng tại Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi sẽ dịu dần.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.
Nắng nóng kéo dài, kết hợp với độ ẩm không khí thấp, có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, nhất là trong thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cần hạn chế tiếp xúc lâu dưới nền nhiệt cao, chủ động bổ sung nước và thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng.
Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ được dự báo trong các bản tin có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời khoảng 2–4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện mặt đệm. Các khu vực có nhiều bê tông, đường nhựa thường hấp thụ nhiệt mạnh, khiến nhiệt độ thực tế tăng cao hơn đáng kể.




