Từ một tổ chức nghiên cứu trẻ, 5 năm qua, VIDTI kiên trì định hướng “lấy khoa học làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy chuyển đổi số làm phương thức phát triển để tham gia kiến tạo giá trị số”.
Trước nguy cơ mưa lớn và ngập lụt gia tăng, Singapore và Thái Lan đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ vệ tinh, trí tuệ nhân tạo và tín hiệu điện thoại di động nhằm nâng cao khả năng dự báo và cảnh báo thiên tai.
Thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Dù có hệ thống hồ chứa đồ sộ với hơn 7.000 hồ lớn nhỏ nhưng nhiều địa phương hạ du vẫn chìm trong ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Ngoài yếu tố cực đoan của thời tiết, hàng loạt lỗ hổng quản lý hồ đập đang khiến việc xả lũ trở thành bài toán bị động. Những bất cập này đặt ra câu hỏi lớn: Liệu thủy điện đã thực sự làm tròn vai trò “lá chắn” hay vẫn là mắt xích dễ tổn thương trong phòng chống lũ?
Ngày 1/12, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Báo Pasaxon (Lào) với tiêu đề: 50 năm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Bản lĩnh, trí tuệ và những thành tựu mang dấu ấn thời đại.
Trong Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ đã đặt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 TPHCM có tối thiểu 500 công trình xây dựng xanh.
Diễn biến thời tiết thất thường với mưa lũ liên tiếp, gió mạnh và biến động lớn từ nguồn năng lượng tái tạo đang đặt ngành điện trước nhiều sức ép, đòi hỏi phương án điều độ linh hoạt và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong hệ thống.
Nhà điều hành Hệ thống Năng lượng Quốc gia Anh (NESO) mới đây đã phát đi cảnh báo đỏ:Chỉ trong vòng 5–6 năm tới, Anh có nguy cơ cao rơi vào tình trạng thiếu hụt khí đốt nghiêm trọng.
Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lớn kéo dài gây sạt lở, vùi lấp nhiều tuyến đường bộ do Sở Xây dựng quản lý.
Lễ trao Học bổng AEON được tổ chức tại Hà Nội với sự phối hợp giữa AEON Việt Nam và các trường Đại học, dưới sự ủy thác của Quỹ AEON 1%. Sự kiện là một phần trong hành trình AEON Việt Nam đồng hành cùng thế hệ trẻ qua ba hướng tiếp cận: Trang bị kiến thức, tạo cơ hội trải nghiệm và hỗ trợ tài chính.
Tại xã Hùng Chân (Nghệ An), một người dân đã tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ trưởng thành cho lực lượng chức năng sau khi được tuyên truyền về giá trị và mức độ quý hiếm của loài. Cá thể khỉ nặng khoảng 6kg đã được Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, hoàn thiện thủ tục trước khi thả về tự nhiên.
Giữa bầu không khí ô nhiễm nặng nề bao phủ New Delhi, chính quyền thủ đô Ấn Độ đã quyết định thử nghiệm kỹ thuật tạo mưa nhân tạo nhằm giảm nồng độ bụi mịn. Tuy nhiên, biện pháp này đang gây ra nhiều tranh luận về tính hiệu quả và tác động dài hạn.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí tăng cao, vượt ngưỡng 170 (mức ảnh hưởng đến toàn bộ dân cư), chính quyền tỉnh Tehran đã áp dụng loạt biện pháp khẩn cấp, chuyển tất cả trường học sang học trực tuyến, cho phép phần lớn công chức làm việc tại nhà.
Cà Mau vừa phê duyệt dự án kè chống sạt lở bảo vệ đê biển Gành Hào, dài 2,5km với tổng vốn gần 100 tỷ đồng. Đây được xem là bước triển khai quan trọng nhằm bảo vệ đê biển Đông trước nguy cơ xói lở ngày càng gia tăng.
MB xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, phục vụ từ quân nhân, người trẻ đến doanh nghiệp và tiểu thương, thể hiện tầm nhìn của ngân hàng nhóm “Big 5”.
Không chỉ là “Thủ đô Khu giải phóng” trong Cách mạng Tháng Tám, Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) còn là một trong những vùng có mức độ đa dạng sinh học cao của khu vực Đông Bắc. Với hơn 4.000 ha rừng đặc dụng, nơi đây sở hữu hệ sinh thái còn khá nguyên sơ, kết hợp hài hòa giữa yếu tố rừng mưa nhiệt đới và rừng á nhiệt đới.
Lâm Đồng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý chất thải y tế, từ nâng cấp hệ thống xử lý đến giảm nhựa dùng một lần, nhằm xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp".
Được xem là “lá phổi xanh thứ hai của hành tinh”, rừng mưa tại lưu vực sông Congo đang suy thoái nghiêm trọng. Thực trạng này không chỉ gây hệ lụy môi trường trên diện rộng ở châu Phi mà còn đặt cây ca cao – một trong những nông sản thương mại quan trọng nhất thế giới vào nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề.