Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 41 công trình là đập, hồ chứa nước và công trình cáp treo Tây Yên Tử (Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử) phục vụ tham quan, du lịch phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn.
Không khí lạnh mạnh tăng cường nên mưa sẽ kéo dài đến gần cuối tháng 12, các hồ đập trên lưu vực các con sông ở Thừa Thiên Huế được lệnh tăng cường lưu lượng điều tiết về hạ du.
Trước dự báo nhiều ngày tới tại Thừa Thiên - Huế có mưa to, lực lượng chức năng yêu cầu các chủ hồ đập thuỷ lợi, thuỷ điện có kế hoạch vận hành giảm lũ hợp lý, vừa đảm bảo an toàn hồ chứa vừa góp phần giảm lũ ở vùng hạ du.
Toàn tỉnh Bình Phước hiện có 62 hồ đập lớn nhỏ, tuy nhiên, hầu hết các công trình được xây dựng từ lâu, một số công trình đã hết thời gian sử dụng nên xuống cấp.
Trước mùa mưa bão, nhiều hồ đập thuỷ lợi tại Thừa Thiên Huế có nguy cơ mất an toàn do công trình xây dựng đã lâu, ít được trùng tu và nay đã xuống cấp.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện Hà Tĩnh đang có hơn 200 hồ chứa và công trình thủy lợi bị xuống cấp, hư hỏng gây nguy cơ mất an toàn hồ đập. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều công trình đã được xây dựng từ lâu chưa được sửa chữa, nâng cấp.
Nhiều hồ, đập tại tỉnh Quảng Bình đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Vì vậy, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai giải pháp đảm bảo an toàn hồ, đập, nhằm giảm thiệt hại thấp nhất do mưa lũ gây ra.
Mưa lớn kéo dài trong thời gian vừa qua nhưng nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn trong tình trạng “khát nước”, là thách thức không nhỏ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nguy cơ hạn hán có thể tiếp diễn.
Đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã làm lộ rõ những nguy cơ mất an toàn hồ đập thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, nơi có hàng trăm công trình đang bị hư hại, xuống cấp nghiêm trọng.
Nhằm chuẩn bị đối phó với mùa mưa bão sắp tới, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 4164 /UBND-KT về việc đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước trên địa bàn.
UBND tỉnh Lào Cai đã có Văn bản chỉ đạo một số Sở, ngành tỉnh và các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo quản lý, thực hiện đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh.
Kết quả kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Lào Cai mới công bố cho thấy, hệ thống hồ, đập trên địa bàn xây dựng từ lâu và bị xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa; chưa được đầu tư thiết bị quan trắc cảnh báo lũ; thiếu kinh phí kiểm định an toàn…
Theo kết quả kiểm tra, quan trắc năm 2023, các hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều chưa lắp đặt thiết bị và quan trắc công trình, cảnh báo an toàn cho đập.
Trước tình trạng sạt lở, sụp lún đất ở nhiều nơi, đặc biệt là tại các công trình hồ đập, Thứ trưởng Bộ NN-PTNN đề nghị Đắk Nông công bố tình huống khẩn cấp.
Hồ thuỷ lợi Đắk N’ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông bị nứt, sụp lún, gây mất an toàn hồ đập, hơn 34 hộ dân sinh sống gần đó đã được chính quyền địa phương di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Được xây dựng từ lâu, đến nay một số hồ, đập nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng, cần có phương án khắc phục, sửa chữa ngay. Tuy vậy, việc huy động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi này đang là vấn đề nan giải.
:Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 36, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Vụ đông xuân, nguồn nước thường khan hiếm, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đã chủ động việc tích trữ nước tại các hồ đập, kiên cố hệ thống kênh mương nhằm đảm bảo đủ nước tưới tiêu trên các cánh đồng.
Các cấp, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế cần hỗ trợ kinh phí lắp đặt trang, thiết bị hiện đại, an toàn trên các công trình hồ đập, đáp ứng yêu cầu ứng phó bão, lũ, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường.