Hội An: Thả cá thể vich nặng 7kg về lại môi trường biển

Như Quỳnh|31/01/2019 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều ngày 30/01/2019, lão ngư Trần Thôi (thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim, Hội An) trong lúc thả lưới bắt cá trên sông ở Cẩm Kim, đã phát hiện cá thể rùa biển mắc vào lưới liền báo cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe cá thể vích và thả về môi trường tự nhiên.

>>> Miền Bắc ấm áp, Nam Bộ nóng oi trong Tết Nguyên đán

>>> Năm 2018, trên 10.000 người trên thế giới bị thảm họa thiên tai cướp đi sinh mạng

Ngư dân Trần Thôi và cá thể Vích bị mắc lưới (do anh Phạm Công Định, Thôn Đông Hà, Cẩm Kim cung cấp).

Theo thông tin từ chị Huỳnh Thị Thùy Hương – Phó Trưởng phòng Truyền thông – Ban Quản lý Khu bảo tồn biền Cù Lao Chàm cho biết: Sau khi tiếp nhận cá thể rùa biển từ ngư dân, cán bộ Ban Quản lý đã kiểm tra sức khỏe ban đầu của cá thể rùa biển, không phát hiện dị vật, sức khỏe bình thường và đã được thả về biển Cửa Đại (Hội An) vào sáng ngày 31/01/2019.

Cá thể Vích bị mắc lưới của ngư dân ở Cẩm Kim (do chị Huỳnh Thị Thùy Hương – Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cung cấp).

Cũng theo chị Hương cho hay, cá thể rùa biển biển trên là loài Vích, có màu sọc đen, nặng khoảng 7kg, là một trong những loài động vật biển thuộc Sách đỏ quý hiếm cần được bảo tồn về môi trường tự nhiên.

Người dân hiếu kỳ đến xem cá thể Vích tại thôn Đông Hà (do chị Huỳnh Thị Thùy Hương – Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cung cấp).

Như Quỳnh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội An: Thả cá thể vich nặng 7kg về lại môi trường biển