Hôm nay miền Bắc và Trung Bộ đồng loạt tăng nhiệt

Hải Dương|12/06/2020 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nhiệt độ ở miền Bắc và trung Bộ đồng loạt gia tăng, nắng nóng đặc biệt gay gắt tại Bắc Trung Bộ mở rộng hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (11/6), do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao suy yếu; khiến Bắc Bộ mưa giảm hẳn cả về lượng và diện mưa. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nắng nóng với cường độ nhẹ quay trở lại phía Tây Bắc Bộ, riêng khu Tây Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ cường độ nắng nóng tăng nhẹ. Bắc Trung Bộ nắng nóng ít biến động.

Lúc 19h 11/6, quan trắc được nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc dao động từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Các tỉnh Trung Bộ nóng hơn từ 35-38 độ C, một số địa phương cao trên 38 độ C như: Hồi Xuân (Thanh Hoá) 38,3 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,6 độ C; Tương Dương (Nghệ An) nắng nóng đạt mức đặc biệt gay gắt 39,2 độ C.

Dự báo ngày 12/6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nhiệt độ ở miền Bắc và trung Bộ đồng loạt gia tăng, nắng nóng đặc biệt gay gắt tại Bắc Trung Bộ mở rộng hơn. Hôm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, một số nơi lên mức 37-38 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 35-37 độ C, khu Tây Bắc trong khoảng 36-38 độ C, có địa phương tăng lên 38-39 độ C. Các tỉnh Trung Bộ nóng hơn từ 36-39 độ C, một số nơi đạt mức 39-40 độ C. Đến ngày 13/6, nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ vẫn giữ nguyên về cường độ.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay miền Bắc và Trung Bộ đồng loạt tăng nhiệt