Hôm nay (ngày 12/2), thời tiết miền Bắc ấm áp trở lại

Hải Dương|12/02/2020 03:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Không khí lạnh tiếp tục suy yếu, nhiệt độ tại các tỉnh thành khu vực miền Bắc ấm áp trở lại, vùng núi không còn rét đậm, rét hại.

Ngày 12/2, không khí lạnh tiếp tục suy yếu. Vùng đồng bằng và ven biển, phía Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây, trời nắng và khá ấm áp, rét đậm, rét hại ở vùng núi cũng giảm hẳn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (11/2), do chịu tác động của không khí lạnh suy yếu. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, sáng có nơi có sương mù. Nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt tăng lên so với ngày hôm trước.

Thời tiết miền Bắc ấm áp trở lại, Ảnh minh họa

Lúc 7h 12/2, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các nơi như sau: Cô Tô (Quảng Ninh) lên mức 16,7 độ C, Láng (Hà Nội) 18,7 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 17,9 độ C; TP.Thái Bình tăng lên 19,7 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét đậm nhẹ 14,9 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn)13,8 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) đạt mức 13,5 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) 11,7 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 9,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) vẫn rét nhất 9 độ C.

Ngày 12/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Vùng đồng bằng và ven biển, phía Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây, trời nắng và khá ấm áp, rét đậm, rét hại ở vùng núi cũng giảm hẳn. Dự báo ngày hôm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ nhiệt độ cao nhất đạt mức 25-27 độ C, vùng cao trong khoảng 21-23 độ C, Mẫu Sơn từ 14-16 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 24-26 độ C, riêng khu Tây Bắc cao hơn 29-31 độ C, có nơi lên tới 32-34 độ C. Vùng núi 20-22 độ C, Sa Pa tăng lên 16-18 độ C. Đến ngày 13/2, nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục tăng cao hơn.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay (ngày 12/2), thời tiết miền Bắc ấm áp trở lại