Hơn 2000 ca tử vong vì COVID – 19, WHO kêu gọi bình tĩnh

Mai An (T/h)|19/02/2020 06:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – WHO kêu gọi bình tĩnh khi số người chết vì COVID-19 ở Trung Quốc đại lục lên tới 2.000 người và thế giới là 2.005.

Cơ quan y tế của Trung Quốc hôm nay (19/2) cho biết số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại tỉnh này trong ngày 18/2 là 136 trường hợp, qua đó nâng tổng số ca tử vong tại vùng tâm dịch của Trung Quốc lên 2.009 người.

Các trường hợp tử vong mới được báo cáo đã nâng tổng số người chết ở đại lục lên 2.000, và 74.129 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19.

Trên thế giới, tổng số ca tử vong là 2.005 và tổng số ca nhiễm là 75.122.

Các trường hợp nhiễm mới tập trung ở Vũ Hán, thủ phủ Hồ Bắc và trung tâm của dịch bệnh. Ủy ban y tế Hồ Bắc đã báo cáo 1.660 trường hợp nhiễm mới và 116 trường hợp tử vong trong thành phố.

Đến nay, hơn 9.100 người ở Hồ Bắc đã khỏi bệnh và được xuất viện. Khoảng 11.200 người vẫn trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Tuy nhiên, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tỷ lệ tử vong do virus mới vẫn tương đối thấp, nếu so với dịch SARS hay MERS. Nghiên cứu do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh T.Ư Trung Quốc công bố cũng cho thấy, tỷ lệ tử vong đã giảm xuống dưới 1% đối với những người ở độ tuổi 30 – 40.

Theo ông Michael Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp sức khỏe của WHO, dịch bệnh COVID-19 là “nghiêm trọng” và có thể vẫn đang phát triển, nhưng nhấn mạnh try lệ lây nhiễm còn hạn chế bên ngoài Hồ Bắc.

Các số liệu chính thức hôm nay cho thấy, có gần 1.700 trường hợp nhiễm mới tại Hồ Bắc, trong khi số ca nhiễm mới tiếp tục đà giảm ở các địa phương khác của Trung Quốc trong 2 tuần qua.

Mai An (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 2000 ca tử vong vì COVID – 19, WHO kêu gọi bình tĩnh