Môi trường xã hội

Hơn 5.300 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi

Anh Minh 22/02/2025 10:00

Ban Vận động cứu trợ Trung ương và Ban Vận động cứu trợ các cấp ở địa phương tiếp nhận 5.303,448 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi gây ra.

Sáng 21/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025.

Theo báo cáo, tính đến ngày 16/2/2025, Ban Vận động cứu trợ Trung ương và Ban Vận động cứu trợ các cấp ở địa phương tiếp nhận 5.303 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi (bão số 3) gây ra.

bao-so-3.jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp nhận trên 2.675 tỷ đồng. Trong đó hơn 639 tỷ đồng từ các địa phương chuyển về; 2.035 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam, bạn bè quốc tế và đại sứ quán các nước ủng hộ.

Kết quả phân bổ, tổng số tiền phân bổ hỗ trợ các địa phương, tổ chức bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra từ nguồn của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 2.039 tỉ đồng. Số dư chuyển tiếp phục vụ đợt cứu trợ lần sau là 636 tỉ đồng.

Ở địa phương: Ban Vận động cứu trợ các cấp ở địa phương đã vận động được trên 3.268 tỉ đồng (bao gồm số vận động được đã chuyển về Trung ương là hơn 639 tỉ đồng).

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 16/2/2025, Ban vận động cứu trợ 26 địa phương đã tiếp nhận 4.884 tỉ đồng, trong đó tiếp nhận trực tiếp tại địa phương hơn 1.595 tỉ đồng; Trung ương phân bổ về là 2.035 tỉ đồng; tiếp nhận từ các địa phương khác 1.252 tỉ đồng).

Các địa phương đã phân bổ, sử dụng 3.493 tỉ đồng; đang tiếp tục triển khai hơn 1.773 tỉ đồng (36,31% tổng số các nguồn kinh phí địa phương tiếp nhận).

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, cơ quan này đã công bố sao kê, công khai, minh bạch các nguồn tiếp nhận thông qua các tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương và phân bổ kịp thời tới các địa phương bị thiệt hại do bão Yagi gây ra trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân cùng theo dõi, giám sát.

Trong đó công khai số liệu hỗ trợ từ Trung ương đến cấp tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp huyện đến cấp xã, từ cấp xã đến đối tượng thụ hưởng.

Điều này đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao từ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, tạo niềm tin trong nhân dân về vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác vận động hỗ trợ.

Theo báo cáo của 26 tỉnh, thành phố, tính đến ngày 30/9/2024, bão Yagi khiến 366 người chết và mất tích; 1.980 người bị thương, thiệt hại kinh tế ước tính 82.586 tỷ đồng;

Bão Yagi khiến 5.960 nhà sập đổ, trôi hoàn toàn; 13.697 nhà hư hỏng nặng; 249.713 ha lúa; 51.777 ha hoa màu, rau màu; 138.231 ha cây lâu năm; 42.361 con gia súc; 4.556.189 con gia cầm; 30.235 diện tích thủy sản; 5.398 cơ sở giáo dục; 723 cơ sở y tế; 440 cây cầu; 2.435 công trình thủy lợi; nhiều công trình trạm biến áp, biến thế, sự cố đề điều bị thiệt hại…

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng và khốc liệt nhất trong nhiều năm qua ở Bắc Bộ; xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm (bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn; ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng); tác động, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và khu vực miền núi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hơn 5.300 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.