Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 611/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mục tiêu của Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2050, môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, đảm bảo quyền được sống môi trường sống trong lành cho Nhân dân, bảo đảm an ninh môi trường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau khi bão đi qua, nguy cơ mất an toàn vẫn có thể tiếp diễn do ngập lụt, sạt lở đất, cây xanh gãy đổ, công trình hư hỏng và nguồn nước ô nhiễm. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và sức khỏe, đồng thời tiếp tục theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và hướng dẫn của cơ quan chức năng để ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh.
Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục dịp Quốc khánh năm 2026, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Để bố trí kỳ nghỉ kéo dài, ngày làm việc thứ Hai 31/8 sẽ được hoán đổi sang thứ Bảy 22/8/2026.
Quy định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Luật Tài nguyên nước 2023 gắn trách nhiệm sử dụng và bảo vệ nguồn nước, đồng thời khuyến khích tiết kiệm, hiệu quả.
HĐND TP Hà Nội thống nhất sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc với Sở Xây dựng, Sở Du lịch với Sở Văn hóa Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ, số đầu mối giảm còn 14.
Điểm kết thúc của một túi rác không phải là xe thu gom hay bãi rác. Đối với rác hữu cơ, quá trình phân hủy trong điều kiện thiếu oxy có thể tạo ra khí mê tan và kéo dài nhiều năm, góp phần làm gia tăng phát thải khí nhà kính. Mỗi hành động phân loại rác tại nguồn hôm nay đều góp phần giảm tác động đến khí hậu trong tương lai.
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội sẽ phát hành thẻ miễn phí điện tử vật lý gắn chip cho hành khách thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí từ ngày 6/7/2026.
Hơn 80 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, giá trị của Quốc khánh 2/9 vẫn là điểm tựa tinh thần, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự chủ và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường.
Khoảng 62% thiệt hại do thiên tai trên toàn cầu không được bảo hiểm, khiến người dân, doanh nghiệp và chính phủ phải tự gánh chịu tổn thất. Sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đang làm áp lực phục hồi sau thiên tai ngày càng lớn.
Tây Ban Nha ghi nhận hơn 5.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê vào năm 2015.
Thị trường các-bon trong nước đang từng bước hình thành, kéo theo nhu cầu xây dựng các dự án giảm phát thải và tạo tín chỉ các-bon có giá trị pháp lý, kỹ thuật và thương mại. Theo quy định hiện hành, có 3 phương pháp tạo tín chỉ các-bon được áp dụng đối với các dự án thực hiện theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước.
Các đợt nhiệt độ cao kéo dài trong mùa hè 2026 đã khiến Tây Ban Nha ghi nhận 5.232 ca tử vong có liên quan đến nắng nóng, mức cao nhất từng được thống kê tại quốc gia này. Người từ 65 tuổi trở lên chiếm phần lớn số trường hợp tử vong.
Sáng 2/9, trong ngày Quốc khánh của dân tộc và ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo người dân, du khách từ nhiều nơi đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, Nghệ An, thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người.
Trong tháng 9, Nam Bộ được dự báo có khả năng thiếu mưa do tác động của El Niño, trong khi nhiệt độ tại TP.HCM có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Diễn biến này có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, khô hạn cục bộ và ảnh hưởng đến nguồn nước, sản xuất cũng như đời sống người dân.
Mỗi dịp đầu tháng 9, người Việt Nam lại nhớ đến những câu nói bất hủ trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.