Moitruong.net.vn
– Liên quan tới các ca mắc COVID-19 gần đây nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thành phố Hà Nội thông báo tìm người tới các địa điểm, thời gian liên quan.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 31/8/2026, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Anh linh Liệt sĩ Nhà báo Cách mạng Việt Nam. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, các cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và nhân dân địa phương.
Ngày 24/8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ký ban hành hai Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An tại Cảng cá Quỳnh Phương và Cảng cá Cửa Hội.
Trước diễn biến của bão số 4 và tình hình mưa lũ còn phức tạp, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông trước năm học mới.
Trước tình trạng ngập cục bộ xảy ra trên tuyến đường 72m và một số tuyến đường tại TP Vinh (cũ) sau mưa lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công đoạn mương còn lại, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước để nâng cao khả năng tiêu úng.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi Nghệ An ngập cục bộ, sạt lở đất đá, cây đổ và nước lũ cuốn trôi cầu tạm, đường tạm. Hàng nghìn hộ dân tại một số địa phương bị chia cắt, cô lập tạm thời; lực lượng chức năng được huy động để chốt chặn, cảnh báo và sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 19/8/2026, tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghệ An – Nơi ánh dương bừng sáng” tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Sau những ngày hè, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười của học sinh, sự háo hức của thầy cô và phụ huynh. Mùa tựu trường không chỉ mở đầu một năm học mới mà còn khơi dậy những kỳ vọng về tri thức, ước mơ và sự trưởng thành của thế hệ trẻ.
Nhiều quốc gia châu Âu tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của nắng nóng cực đoan trong tuần qua, kéo theo hàng nghìn ca tử vong, gia tăng áp lực đối với sức khỏe cộng đồng và làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán, cháy rừng.
Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại TP Đà Nẵng đang được ngành kiểm lâm và các cấp chính quyền triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, nhằm bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng.
Vừa qua, UBND TP Huế tổ chức cuộc họp với đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về công tác chuẩn bị thực hiện dự án cải thiện môi trường nước, xử lý nước thải, cải tạo sông hồ và nâng cao khả năng chống ngập lụt cho khu vực phía bắc sông Hương.
Theo các quy định hiện hành và phương án được Bộ Nội vụ đề xuất, năm 2027 người lao động sẽ có nhiều kỳ nghỉ lễ, Tết kéo dài nhờ kết hợp với ngày nghỉ hằng tuần. Đáng chú ý, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi đang được đưa ra 2 phương án, tương ứng 7 ngày hoặc 10 ngày liên tục.
Hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ và lượng mưa được thiết lập trong tháng 8 cho thấy diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, cực đoan và khó dự báo. Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo El Niño có khả năng tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới và kéo dài đến đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và lũ lụt tại nhiều khu vực trên thế giới.
Từ ngày 4/9, kênh đào Panama sẽ tiếp tục siết số lượng tàu được phép qua lại do nguồn nước suy giảm bởi hạn hán liên quan đến hiện tượng El Nino. Đây là lần thứ hai trong lịch sử tuyến hàng hải này phải áp dụng các biện pháp hạn chế để tiết kiệm nước.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo El Nino đang phát triển có thể đạt cường độ cao nhất kể từ khi hiện tượng này được theo dõi cách đây khoảng 40 năm. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới đang tiến vào “vùng nguy hiểm của thời tiết cực đoan”.