[Infographics] Hàng tỷ người trên toàn cầu không có đủ nước ngọt để sử dụng

Theo TTXVN/Vietnam+|07/12/2022 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc tất cả các khu vực trên toàn cầu đã hứng chịu các hiện tượng cực đoan liên quan tới nước trong năm 2021.

Hang ty nguoi tren toan cau khong co du nuoc ngot de su dung hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Theo WMO, các hiện tượng cực đoan liên quan tới nước trong năm 2021 gồm tình trạng lũ lụt và hạn hán, và hàng tỷ người đã không có đủ để sử dụng.

Bài liên quan
  • [Infographics] Tăng tốc xanh hóa nền kinh tế để chống biến đổi khí hậu
    Nhiệt độ bề mặt Trái Đất hiện đã tăng 1,2 độ C, đủ để gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan nghiêm trọng, kéo theo những thiệt hại về người và của như bão, lũ lụt, hạn hán và sóng nhiệt. Do đó, các chính phủ phải tăng tốc tiến độ xanh hóa nền kinh tế nhằm đáp ứng mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Infographics] Hàng tỷ người trên toàn cầu không có đủ nước ngọt để sử dụng