Moitruong.net.vn
– Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Từ những dòng sông từng trong xanh, mát lành, hiện nay, nhiều con sông, hồ tại Việt Nam đang dần trở thành “bể chứa” nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Nước đổi màu, cá chết, mùi hôi nồng nặc – những dấu hiệu ô nhiễm đang len lỏi vào từng hơi thở của người dân, mang theo những hệ lụy sức khỏe khó lường.
Những ngày đầu tháng 11, dọc tuyến hào bao quanh Thành cổ Vinh, Nghệ An, nước trong hào vẫn đen đặc, nổi váng và bốc mùi hôi nồng nặc. Trên bờ, rác thải sinh hoạt, túi ni-lông, cành cây khô tập kết thành từng đống dọc các tuyến đường Hào Thành, Đào Tấn, làm mất mỹ quan ngay giữa trung tâm đô thị.
Sau đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của các cơn bão số 3, 5 và 10, hàng tấn rác thải sinh hoạt, cây cối, gỗ mục bị cuốn trôi xuống lòng hồ thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ, Nghệ An), phủ kín mặt nước, gây ách tắc giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.
Hệ thống khử mùi không hoạt động, bể chứa chất thải che bạt không kín, cùng việc đốt xác lợn chết lộ thiên được xác định là nguyên nhân chính phát tán mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường tại trang trại lợn ở Thanh Hóa khiến người dân bức xúc dựng lều phản đối.
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Thuận An (huyện Đắk Mil cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) đang ở mức báo động. Hàng trăm tấn rác bị tập kết tràn ra hành lang an toàn giao thông và mặt đường Quốc lộ 14C, gây mùi hôi thối nồng nặc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người qua lại.
Thời gian gần đây, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hàng loạt bãi rác tự phát xuất hiện ngay trong khu dân cư, gần chợ, trường học và ven các tuyến đường chính. Thực trạng này đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân và làm mất mỹ quan đô thị.
Quản trị nước bền vững gắn với chuyển đổi số và mở rộng hợp tác đầu tư đang trở thành chìa khóa cho phát triển tương lai. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, mà còn là động lực nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy tăng trưởng xanh và tạo nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài.
Pháp đang thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bằng cách tái sử dụng nước thải trong nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, góp phần giảm lãng phí tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Sáng ngày 12/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp cùng Hội Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Tăng cường năng lực, phổ biến kiến thức cho cộng đồng, doanh nghiệp về việc tạo tín chỉ và tham gia trao đổi bù trừ tín chỉ carbon”.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTGDVTU ngày 10/11/2025 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, thực hiện chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Mỗi ngày, Đồng Nai phát sinh gần 2.700 tấn chất thải rắn sinh hoạt nhưng tỷ lệ xử lý đúng quy định mới đạt chưa tới 80%. Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, toàn tỉnh Đồng Nai sẽ có 9 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước".