Italy cần có Kế hoạch quốc gia chống biến đổi khí hậu

Mai Hương (T/h)|20/11/2019 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 19/11, tổ chức môi trường lớn nhất của Italy Legambiente cho biết nhiều thành phố và khu vực đô thị tại nước này đang phải chịu sự tác động lớn từ biến đổi khí hậu.

Theo đó, từ năm 2010, Italy đã phải gánh chịu 563 vụ thời tiết cực đoan, trong đó hơn 350 thành phố và địa phương chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Chỉ tính trong năm 2018, thiên tai, lũ lụt đã khiến hàng chục người tại nước này thiệt mạng, cùng hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Trong vòng 10 năm, từ 1998 đến năm 2008, Italy đã chi khoảng 5,6 tỷ euro (6,2 tỷ USD) cho các dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Nước này cũng đã dành ra ngân sách khoảng 20 tỷ euro ( 22 tỷ USD) cho các biện pháp can thiệp để giảm bớt thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Để ngăn chặn và giảm bớt các hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra, Legambiente đã khuyến nghị Chính phủ Italy cần có Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu.

Mặc dù kể từ năm 2014, Italy đã có chiến lược thích ứng quốc gia về biến đổi khí hậu song từ đó đến nay nước này vẫn chưa biến nó thành kế hoạch cụ thể.

Mai Hương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Italy cần có Kế hoạch quốc gia chống biến đổi khí hậu