​Kênh Ba Bò lại nổi đầy bọt trắng, bốc mùi hôi thối

Minh An (T/h)|20/12/2018 12:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Người dân địa phương cho biết, khoảng một tháng trở lại đây, mùi hôi kênh Ba Bò bốc lên nồng nặc rất khó chịu. Đặc biệt gần đây, nước lại chuyển sang màu đen.

– Khoảng gần 1 tuần nay (từ 12.12 đến 19.12.2018), nước kênh Ba Bò chảy ra có màu đen, nhiều bọt trắng nổi lên kèm theo mùi hôi nồng nặc rất khó chịu. Mùi hôi và bọt trắng bốc lên nhiều ở thời điểm khoảng 4h đến 5h hàng ngày.

>>> Long An: Công ty dệt may Thiên Hưng nhanh chóng khắc phục sự cố sau khi báo chí phản ánh

>>> Đồng Nai: Các trại heo đe dọa nguồn nước

Phía thượng nguồn kênh này, ông Lương Hữu Long (67 tuổi, ngụ Bình Dương), có nhà ở gần hồ điều tiết kênh Ba Bò, cho biết, buổi sáng có mùi rất hôi, nước kênh đen ngòm. Theo ông Long, cần xả đáy hồ để bớt đi ô nhiễm ở khu vực gần đó.

Khu vực hồ điều tiết kênh Ba Bò, nước cũng đen ngòm bốc mùi hôi nồng nặc. Công nhân đang cào rác dưới lòng kênh

Được biết tới nay, tổng kinh phí để nâng cấp kênh Ba Bò và xây dựng các hệ thống xử lý nước thải vào kênh đã lên tới con số 1.000 tỉ đồng, tính cả chi phí mà các doanh nghiệp, chủ đầu tư các KCN xây dựng nhà máy xử lý nước thải.

Trước đó, ngày 6.10.2017, tại Bình Dương, đại diện cơ quan chức năng TPHCM, Bình Dương, chủ đầu tư các khu công nghiệp đã có buổi gặp bàn hướng giải quyết ô nhiễm trên kênh Ba Bò. Các bên đã thẳng thắn “mổ xẻ” nguyên nhân tại sao ô nhiễm tại kênh Ba Bò vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Có chỗ bọt trắng nổi lên như bông tuyết.

Theo các quan chức năng xác định, nguồn thải gây ô nhiễm là do tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hoá khu vực này rất cao, hạ tầng xử lý môi trường chưa hoàn thiện hết. Trong khi đó, nguồn xả thải vào kênh rất phức tạp, gồm các KCN, các doanh nghiệp ngoài KCN, nguồn nước thải sinh hoạt của cư dân Bình Dương, TPHCM…

Minh An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
​Kênh Ba Bò lại nổi đầy bọt trắng, bốc mùi hôi thối