Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh"
Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Gia Lai đã tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Tối 28/3 vừa qua, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh". Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Chương trình có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía địa phương có sự tham dự của đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Lễ khai mạc còn có sự tham dự của các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch sôi động trong năm mà còn là dấu mốc chiến lược, khẳng định tầm nhìn phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới. Du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò kết nối văn hóa, con người, các vùng di sản và đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới.

Gia Lai được nhìn nhận là điểm giao thoa độc đáo giữa đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, nơi hội tụ đất đỏ bazan, không gian văn hóa cồng chiêng, sử thi, cùng biển xanh, cát trắng và di sản Champa. Sự kết nối “rừng - biển” không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt, hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định năm 2026 mang ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tiềm năng tự nhiên và chiều sâu văn hóa lịch sử.

Những năm gần đây, du lịch Gia Lai ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở các loại hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc và lợi thế liên kết vùng núi - biển. Năm 2025, địa phương đón 12,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 29.000 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc để nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia.
Với chủ đề giàu cảm hứng, Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ là sự kiện quảng bá mà còn định hình chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, bền vững và giàu bản sắc.

Lễ khai mạc khép lại bằng chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn gồm 4 chương, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh, lan tỏa thông điệp về khát vọng phát triển và bản sắc riêng của Gia Lai.
Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, sự kiện không chỉ là một ngày hội lớn mà còn thể hiện rõ tầm nhìn phát triển chiến lược mới của Gia Lai. Trọng tâm là khai thác hiệu quả sự kết nối hữu cơ giữa không gian đại ngàn hùng vĩ và biển đảo, qua đó hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, khác biệt và giàu bản sắc.




