Khánh Hòa: Còn 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2020

Anh Minh|29/09/2020 12:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo dự báo cơ quan chuyên môn, khu vực tỉnh Khánh Hòa sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào những tháng cuối năm 2020.

Ảnh minh họa

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ cập nhật về hiện tượng ENSO và nhận định xu thế khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021. Trong đó, dự báo từ nay đến cuối năm 2020 có khả năng xuất hiện 6 – 8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 4 – 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Riêng khu vực tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng trực tiếp của 1 – 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, tập trung trong những tháng cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, không khí lạnh ở khu vực Khánh Hòa thường bắt đầu hoạt động từ trung tuần tháng 10 nhưng nay dưới tác động của La Nina không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo từ nay đến cuối năm có khoảng 10 – 12 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực.

Mùa mưa trên khu vực tỉnh Khánh Hòa có khả năng tương tự theo quy luật trung bình nhiều năm, bắt đầu từ tháng 9. Tổng lượng mưa các nơi ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Mùa lũ trên các sông trong tỉnh bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc tháng 12,.Trên các sông có khả năng xuất hiện từ 3- 4 trận lũ, trong đó có từ 2 – 3 trận lũ ở mức báo động 2 – 3, có sông trên mức báo động 3.

Anh Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Còn 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2020