Kiên Giang: Hỗ trợ hộ dân bị sạt lở tại xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh

Quốc Tuấn|25/09/2018 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp Ủy ban nhân dân xã Vân Khánh Tây (An Minh) đến thăm tặng quà 7 hộ dân khu vực bị sạt lở ở khu vực đê Quốc phòng thuộc ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh.

>>> Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai khu vực miền Trung, Tây Nguyên

>>>Mỹ: Sau siêu bão Florence hàng trăm con cá chết trên đường cao tốc

Đ/c Lê Thị Vệ (thứ ba từ phải qua)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ 7 hộ dân trong lúc khó khăn do bị thiên tai với tổng số tiền 35.000.000 đồng. Theo đó, toàn xã Vân Khánh Tây có 4 km dọc bờ biển bị sạt lở, trong đó có 43 hộ dân đang sinh sống; nơi sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại ấp Cây Gõ dài 200m, khu vực này có 9 hộ dân sinh sống, hiện nay đã di dời đến nơi an toàn.

Tại nơi đến thăm, đồng chí Lê Thị Vệ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang động viên, ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng thời mong muốn bà con nơi bị sạt lở cố gắng vươn lên, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vân Khánh Tây tích cực quan tâm cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở, nhất là người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ còn khó khăn trên địa bàn xã.

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Hỗ trợ hộ dân bị sạt lở tại xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh