Kiên Giang: Họp mặt, giao lưu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quốc Tuấn|06/09/2019 22:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều ngày 6/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức họp mặt, giao lưu 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ  (1969-2019).

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến dự.

Các cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác giao lưu với đại biểu tại buổi họp mặt 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc là dịp để Đảng bộ, nhân dân ôn lại và mãi ghi nhớ những lời căn dặn của Người trong Bản Di chúc thiêng liêng mà người để lại cho muôn đời sau; đồng thời, là dịp để mọi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng tự soi rọi lại mình; khơi dậy niềm tin, niềm tự hào dân tộc, ý chí, khát vọng vươn lên để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc góp phần tích cực vào việc “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh hãy đoàn kết một lòng, kiên định đi theo con đường cách mạng mà Bác đã chọn; phấn đấu hết mình thực hiện Di chúc của Bác một cách thiết thực hơn. Các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần thấm sâu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả; gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên… Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; chủ động tham gia làm tốt chức năng giám sát xây dựng Đảng; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.

Tập trung vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nỗ lưc phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị chu đáo, tốt nhất mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Quốc Tuấn

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Họp mặt, giao lưu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh