Kiên Giang: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

Quốc Tuấn|30/07/2020 07:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều ngày 29/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020).

Tham gia chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị-Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Công Khâm-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Đức Chín-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trên 300 cán bộ ngành tuyên giáo qua các thời kỳ.

Đồng chí Đặng Tuyết Em (thứ ba từ phải sang)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Công Khâm (thứ ba từ trái sang)-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Phát biểu họp mặt ôn lại truyền thống 90 năm ngành tuyên giáo của Đảng, đồng chí Phạm Công Khâm-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Công tác tuyên giáo không chỉ làm công tác tư tưởng, còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nên những thế hệ cán bộ tiên phong, tận tụy, dũng cảm, kiên trung, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiến hành các hoạt động cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại sự tấn công của lực lượng thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ thành quả cách mạng, xứng đáng với sự nghiệp vẻ vang của Đảng… nhớ đến truyền thống ngành Tuyên giáo cũng đồng nghĩa với việc cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng hàng đầu trong hoạt động của Đảng – Công tác tư tưởng luôn phải đi trước một bước.

Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác tuyên giáo của tỉnh ngày càng trưởng thành, phát triển, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, công tác ở nhiều lĩnh vực (cấp ủy, chính quyền, đoàn thể). Hiện nay, lực lượng cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở có 1.063 đồng chí từ tỉnh đến cơ sở. Đã kiện toàn và xây dựng lực lượng báo cáo viên có 436 đồng chí, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở có 386 đồng chí cấp tỉnh, huyện và tương đương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị-Bí thư Tỉnh ủy tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của toàn ngành tuyên giáo, tuyên huấn tỉnh nhà trong thời gian qua. Từ đó, góp phần to lớn vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề nghị, thời gian tới ngành tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính trị trong xây dựng Đảng, an ninh chính trị địa phương; tham mưu cấp ủy lãnh đạo tốt lĩnh vực khoa giáo, văn hóa-văn nghệ theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, quan điểm sai trái, thù địch; đổi mới công tác quán triệt và tuyên truyền nghị quyết theo hướng rõ ràng, thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo” cho 17 đồng chí có thành tích đóng góp cho ngành Tuyên giáo.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng