Kiên Giang: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Canh Tý 2020

Quốc Tuấn|20/01/2020 03:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 18/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Ahùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động… tham dự.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua, gắn với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua họp mặt nhằm khơi dậy, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng.

Tin cộng tác của Nguyễn Quốc Tuấn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghi-Bí thư Tỉnh ủy, đến nay, hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn về phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 cơ bản hoàn thành. Nhiều năm liền Kiên Giang dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực, khai thác và nuôi trồng thủy sản, kinh tế biển có bước phát triển khá toàn diện. Tỉnh huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện đáng kể diện mạo từ nông thôn đến thành thị. Chương trình an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả khá tốt, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 8,84% năm 2010 xuống còn 2,6% năm 2019; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao… Đã tổ chức thành công các sự kiện lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phục vụ kỷ niệm các ngành lễ lớn đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, tạo ấn tượng tốt; thu nhập bình quân đầu người 2.338 USD, tăng 244 USD so với năm 2018 (Nghị quyết 2.181 USD); an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, nhất là công tác tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 khóa XII của Bộ Chính trị tiếp tục tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên.

Dịp này, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang có 439 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã tổ chức trao huy hiệu 40 đến 70 tuổi Đảng cho 14 đảng viên.

Quốc Tuấn

   
Bài liên quan
  • Khai mạc Hội báo xuân Canh Tý – Hà Nội 2020
    Moitruong.net.vn – Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ khai mạc Hội báo xuân Canh Tý – Hà Nội 2020 và trao Giải báo chí Ngô Tất Tố Thành phố Hà Nội 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Canh Tý 2020