Kiên Giang: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trên khu bảo tồn biển Phú Quốc trong tháng này

Lam Trinh|11/09/2022 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều qua, ngày 8-9, Tổ công tác đặc biệt do chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đứng đầu vừa có chuyến đi kiểm tra công tác khắc phục các công trình xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển trên địa bàn TP Phú Quốc.

trai-phep-bao-ton.jpg
                             Nhiều công trình xây dựng trái phép lấn chiếm khu bảo tồn biển Phú Quốc

Sau khi đi kiểm tra một số điểm có công trình xây dựng trái phép, đặc biệt các bungalow tác động trực tiếp trên khu bảo tồn biển ở xã Hàm Ninh, ông Thành cho rằng trước mắt địa phương vận động doanh nghiệp, cá nhân có công trình xây dựng trái phép trên khu bảo tồn biển tự tháo dỡ. Doanh nghiệp, cá nhân nào không tự nguyện tháo dỡ, địa phương sẽ cưỡng chế theo thủ tục nhằm trả lại hiện trạng ban đầu của khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Những năm qua, Phú Quốc phát triển nhanh và đặc biệt cho đến thời điểm này là một trong những địa phương thu hút lượng lớn nhà đầu tư, kéo theo nhiều loại hình tham quan, nghỉ dưỡng nhằm thu hút khách du lịch. Trong khi các khu hành chính - dịch vụ thuộc khu bảo tồn biển hoạt động khai thác hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước thì việc xuất hiện những công trình xây dựng trái phép nhất là ở khu bảo tồn biển khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Điển hình như ở khu vực bảo tồn biển phía nam đảo An Thới, đặc biệt hòn Mây Rút Ngoài, Công ty TNHH Ngọc Trai Ngọc Hiền Phú Quốc xây dựng hai khối vuông màu trắng dưới biển tác động đến khu bảo tồn biển. Ngoài ra, ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, nhiều bungalow xây dựng trái phép trên biển - nơi trước kia có có dugong (cá cúi hay bò biển), rùa biển xuất hiện nhiều.

Theo ông Trương Thanh Hào - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổ phó Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang thì trước đó tiến hành đi kiểm tra khu bảo tồn biển Phú Quốc và đã yêu cầu một số tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng trái phép thuộc phạm vi khu bảo tồn phải tháo dỡ.

Tính đến chiều qua, công trình cầu bê tông ôm mũi đảo với diện tích 880m2 ở Hòn Mây Rút Ngoài (phường An Thới) do Công ty TNHH MTV thương mại du lịch Minh Huy Phú Quốc xây dựng trái phép đã tiến hành tháo dỡ, hiện chỉ còn những cọc bê tông nhỏ. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân có bungalow xây dựng trái phép ở xã Hàm Ninh vẫn tổ chức đón khách du lịch đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng, chưa tháo dỡ công trình trái phép.

“ Địa phương đã xây dựng kế hoạch cố gắng thực hiện trong tháng 9 này và thực hiện dài dài nhằm hạn chế ảnh hưởng tác động đến môi trường bảo tồn biển Phú Quốc. Riêng cầu bê tông ở hòn Mây Rút Ngoài, đơn vị doanh nghiệp có công trình xây dựng cầu bê tông đã tháo dỡ gần hết, cơ bản trả lại hiện trạng ban đầu”, ông Hào cho biết.

Theo ông Hào, tổ công tác đang phối hợp với thành phố xây dựng phương án, tổ chức, cưỡng chế di dời và nếu như người dân hợp tác thì địa phương hỗ trợ di dời nhằm gìn giữ tài sản cho bà con.

Bài liên quan
  • Đà Nẵng: Còn nhiều công trình xây dựng trái phép chưa tháo dỡ trên bán đảo Sơn Trà
    Moitruong.net.vn – Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng mới chỉ tiến hành tháo dỡ, xử lý 5/68 trường hợp công trình xây dựng trái phép trên báo đảo Sơn Trà. Thời gian tới, địa phương sẽ khẩn trương tiến hành rà soát, phối hợp xử lý và tháo dỡ các trường hợp vi phạm xây dựng nhà, quán tạm, lán trại và kinh doanh tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trên khu bảo tồn biển Phú Quốc trong tháng này