Kiên Giang: Thăm chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer

02/10/2019 01:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi sức khỏe các vị sư, các vị trong ban quản trị, các vị à cha và bà con Phật tử, chúc tất cả đón Sene Đôn Ta vui tươi, tiết kiệm, hạnh phúc, tích cực vận động bà con Phật tử đoàn kết phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhân dịp lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer, chính quyền lãnh đạo đã đến thăm hỏi chúc mừng tặng quà các vị chức sắc, chư tăng phật giáo tại các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đồng thời tích cực vận động bà con Phật tử thực hiện tốt các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, qua lại biên giới thăm thân nhân theo đúng quy định của pháp luật. Cảnh giác với các thủ đoạn tuyên truyền, lối kéo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giúp nhau đẩy mạnh sản xuất để nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại huyện Châu Thành, đoàn cán bộ lãnh đạo huyện do ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại 4 chùa trên địa bàn xã Minh Hòa.

 Thăm hỏi, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer

Tại huyện Giang Thành, đoàn cán bộ do Đại tá Đàm Kiến Thức – UVTV, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cùng Đoàn lãnh đạo huyện Giang Thành đến thăm, tặng quà các chùa Giòng Kè, chùa Tà Teng xã Phú Lợi và chùa Trà Phọt xã Phú Mỹ.

Tại Hòn Đất, đoàn cán bộ tỉnh và huyện Hòn Đất, do đồng chí Lê Thanh Hùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta tại chùa Sóc Xoài, thị trấn Sóc Sơn; chùa Hòn Sóc, xã Thổ Sơn và 4 gia đình chính sách là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện.

Thăm hỏi, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer

Trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Lê Trung Hồ – Tỉnh, ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các ngành của huyện đến thăm chùa Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc và Chắc Băng Mới, thị trấn Vĩnh Thuận. Tại buổi đến thăm, đoàn cán bộ của tỉnh tặng 2 phần quà cho ban quản trị chùa, 4 phần quà cho 4 gia đình chính sách tiêu biểu đồng bào dân tộc Khmer; đoàn của huyện cũng tặng 02 phần quà cho chùa và 6 phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Bình Bắc và thị trấn Vĩnh Thuận; đoàn của xã, thị trấn tặng 02 phần quà cho 02 chùa.

Các chùa Thanh Gia, Cà Nhung, xã Định Hòa; chùa Thủy Liễu, xã Thủy Liễu (Gò Quao) là những nơi đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Hồ Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng nhân lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của ĐBDT Khmer.

Trương Anh Sáng

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Thăm chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer