Kon Tum thả 7 động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên

Hồng Tú|13/09/2023 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 12/9, Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) phối hợp các cơ quan chức năng thả nhiều động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Theo đó, đã có 7 cá thể động vật quý hiếm (gồm 6 con cầy vòi hương và 1 con khỉ đuôi lợn) được Vườn quốc gia Chư Mom Ray phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Sa Thầy về lại môi trường tự nhiên. Hai loài này đều là động vật rừng thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ), Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

dong-vat-quy-hiem.jpg
Một con cầy vòi hương được thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Ảnh: Trang Anh

Trước đó, Công an huyện Sa Thầy phát hiện 6 con cầy vòi hương trong một vụ vi phạm hành chính. Ngay sau đó, Công an huyện Sa Thầy đã chuyển giao số cầy vòi hương này cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Thời điểm chuyển giao, 6 con cầy vòi hương đều còn sống, tổng khối lượng 7,5 kg.

Riêng con khỉ đuôi lợn, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm TP. Kon Tum ngày 11/8. Con khỉ đuôi lợn này do người dân ở P. Ngô Mây (TP. Kon Tum) phát hiện, tạm bảo vệ và chăm sóc; sau đó trình báo và giao nộp cho lực lượng kiểm lâm TP. Kon Tum. Thời điểm tiếp nhận, con khỉ đuôi lợn còn sống, khối lượng đạt 3 kg.

Sau thời gian được chăm sóc tại Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, các con cầy vòi hương và khỉ đuôi lợn đều khỏe mạnh, không mang mầm bệnh. Tổng khối lượng 6 con cầy vòi hương đạt 11 kg, con khỉ đuôi lợn nặng 4 kg.

Trước khi được thả về rừng tại Vườn Quốc gia Chư Mon Ray, các nhân viên tại Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái tiếp nhận, chăm sóc các cá thể động vật rừng đến khi khoẻ mạnh, tăng cân, không mang mầm bệnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum thả 7 động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên