Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết đã bàn giao 1 cá thể trăn đất và 1 cá thể chim ưng cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn thả 19 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.
Ngày 10/11, Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm huyện tiếp nhận và thả một cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.
Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.Hồ Chí Minh thả về rừng 53 cá thể động vật quý hiếm như rùa núi vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài, rùa ba gờ, rùa rang, tê tê Java, trăn gấm…
Ngày 28/9, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn (Sở NN&PTNT) thả 1 con cu li về rừng tự nhiên ở xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
Sau hơn 15 năm phát triển, số lượng công trình xanh của Việt Nam hiện mới đạt khoảng 300 công trình. Đây được xem là con số khiêm tốn so với các công trình được xây dựng.
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với chính quyền thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và bà con ngư dân thả một cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường biển.
Ngày 21/08/2023, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì phối hợp với Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và Tổ chức động vật Châu Á tổ chức tái thả thành công 2 cá thể chim Hồng Hoàng về môi trường tự nhiên.
Cá thể khỉ đuôi lợn có trọng lượng 10kg do người dân tự nguyện giao nộp được Hạt Kiểm lâm huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Quản lý rừng Quốc gia Tam Đảo tiếp nhận và tổ chức thả cá thể khỉ này về môi trường tự nhiên.
Tiếp nhận 10 cá thể khỉ từ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai), Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh) đã thả các cá thể khỉ này về môi trường tự nhiên tại rừng Ba Mùn, huyện Vân Đồn.
Một người dân phát hiện một cá thể chim lạ ở dưới đất, sau đó tìm hiểu và được biết đây là loài diều hoa Miến Điện quý hiếm, cần được bảo tồn, đã giao nộp cho lực lượng chức năng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước).
Một người dân bắt được 01 cá thể Đồi mồi nặng khoảng 03kg, đã đến trình báo và bàn giao con đồi mồi cho Đồn Biên phòng Phước Thuận, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu để thả đồi mồi về lại với môi trường biển.
112 cá thể thuộc 20 loài khác nhau được thả về rừng tự nhiên của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Tất cả các con vật đều là những loài thuộc sách đỏ Việt Nam.
Trong lúc đang vá lưới tại bãi biển thôn Tân Mạch (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), phát hiện một cá thể vích có kích thước lớn gần 100 kg bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển đã báo cho chính quyền địa phương thả về tự nhiên.
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang để chúng được sống tự do trong rừng tự nhiên.