Lào Cai: Cảnh báo lũ trên sông Hồng dâng cao

Hải Dương|21/08/2020 02:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 18/8, trên sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai đã xuất hiện một trận lũ lớn. Đỉnh lũ cao nhất lên tới 82,58m (cao trên báo động 2 là 0,58m).

Lũ sông Hồng dâng cao ở Lào Cai hôm 18/8 vừa qua. Ảnh: Lào Cai 24h.

Do ảnh hưởng của mưa lớn tại địa phương kéo dài, kết hợp với mưa to phía thượng nguồn đổ về. Ngày 18/8, trên sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai đã xuất hiện một trận lũ lớn. Đỉnh lũ cao nhất lên tới 82,58m (cao trên báo động 2 là 0,58m), biên độ lũ đạt mức 3,14m.

Hôm qua (20/8), hồ Thuỷ điện Mã Đổ Sơn Trung Quốc xây dựng trên sông Nguyên Giang (Việt Nam gọi là sông Hồng), cách TP.Lào Cai khoảng 110km xả lũ khiến lũ trên sông có dâng lên nhưng không lớn. Lúc 5h ngày 21/8, trạm Thuỷ văn Lào Cai quan trắc được đỉnh lũ tăng lên 80,55m (cao trên báo động 1 là 0,55m). Biên độ lũ đạt 0,88m; sau đó lũ giảm nhẹ.

Trong khi đó, trên sông Chảy tại Bảo Yên (Lào Cai) cũng đồng xuất hiện lũ nhỏ. Hồi 4 giờ cùng ngày, trạm Thuỷ văn Long Phúc (Bảo Yên) ghi nhận được mực nước cao nhất lên tới 71,48m (cao trên báo động 1 là 0,69m); biên độ lũ ở mức 0,69m. Hiện lũ trên sông Chảy ở Lào Cai cũng đang giảm thấp.

Hiện lũ trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai (Lào Cai) đang xuống chậm.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Cảnh báo lũ trên sông Hồng dâng cao