Lào Cai: Lạnh rét sâu khiến nước đóng thành băng

Hải Dương|08/12/2019 08:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ ngày 2/12 trở đi, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiệt độ ở miền Bắc liên tục giảm thấp. Lạnh rét nhất là các tỉnh vùng núi biên giới phía Bắc.

Sương muối, nước đóng thành băng xuất hiện ở Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) vào sáng sớm 8/12 (ảnh Tuấn Ngọc)

Ngoài đỉnh Fansipan (Sa Pa) xảy ra sương muối, tại xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) cũng xuất hiện sương muối và hiện tượng nước đóng thành băng. Thầy Trần Văn Tuấn, giáo viên Trường tiểu học số 1, xã Ý Tý cho biết: Những ngày qua thời tiết tại Y Tý rất rét, sáng sớm ngày 6/12, sương muối xuất hiện rải rác trên các triền núi, hôm sau cường độ sương muối tăng dần. Đến sáng nay (8/12), sương muối xảy ra dày đặc và phủ trắng các thôn bản. Đặc biệt, lạnh rét khiến nước trong các vũng nước nhỏ ngoài đồng đã đóng thành các “váng băng” nổi trên mặt nước, trông như một tấm kính mờ cầm trên tay được. Hiện bà con nông dân vùng cao Lào Cai đang tích cực phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng các loại.  

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Lạnh rét sâu khiến nước đóng thành băng