Lào Cai: Mưa đá và lốc xoáy gây thiệt hại trên 40 tỷ đồng

Hải Dương|26/03/2020 05:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm về sáng ngày 25/3, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, lốc xoáy mạnh và sét đánh làm chết một người, gây thiệt hại lớn về tài sản, công trình công cộng.

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết: Mưa đá, mưa lớn cục bộ, gió lốc mạnh đồng loạt càn quét các địa phương vào đêm 24/3, đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh. Ước tổng giá trị thiệt hại trên 40 tỷ đồng, một người đã tử vong do sét đánh là anh Giàng A Gà, sinh năm 1997, dân tộc Mông, sinh sống tại xã Trung Chải (TX.Sa Pa), một người bị thương nặng là cháu Đặng Tiến Minh, 9 tuổi, thường trú tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà.

Cầu treo tại thôn Bến Cóc, xã Việt Tiến (Bảo Yên) bị giông lốc làm gãy đổ.

Theo đó, mưa lớn kèm giông lốc gây hư hại 1.059 ngôi nhà. Diện tích lúa bị thiệt hại 252,46ha; trong đó thiệt hại trên 70% là 156ha, thiệt hại từ 30-70% là 92ha, dưới 30% có 4ha. Diện tích ngô, hoa màu bị hư hỏng 630ha. Cây ăn quả bị thiệt hại 152ha. Diện tích cây công nghiệp và cây dược liệu bị hư hỏng 16,3ha; nhà lưới trồng rau công nghiệp cao bị sập đổ 6.700m2.

Mưa lũ làm chết 01 con trâu, 400 con gia cầm, ao nuôi thuỷ sản bị tràn bờ cá, tôm trôi mất trên 70% là 2ha. Gió xoáy vặn sập 01 cầu treo tại thôn Bến Cóc, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên bắc qua sông Chảy. Có 3 trường học, 3 nhà văn hoá thôn và 6 công trình thuỷ lợi bị mưa lớn gây hư hỏng, một số biển quảng cáo, pano bị gió mạnh đẩy gãy đổ.

Ngay sau khi mưa đá, lốc tố, mưa lớn xảy ra, UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện đã khẩn trương chỉ đạo mọi lực lượng cứu hộ tại chỗ, cùng người dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà bị hư hỏng nhẹ, dọn dẹp, vệ sinh nơi ăn ở. Đối với hộ dân bị thiệt hại nặng về nhà, trước mắt chính quyền đã huy động lực lượng cứu hộ hỗ trợ hộ gia đình di chuyển đồ đạc, tài sản đến ở tạm tại nhà người thân, chủ động mua vật tư sửa chữa nhà, khắc phục thiệt hại. Tiến hành kiểm tra, rà soát, lên phương án hỗ trợ cụ thể cho từng hộ gia đình.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Mưa đá và lốc xoáy gây thiệt hại trên 40 tỷ đồng