Lấp hàng chục ngàn giếng khoan tự phát

12/03/2018 08:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ năm 2017

(Moitruong.net.vn)– Trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh hiện có hơn 136.000 giếng khoan, đào, trong đó, có hàng chục ngàn giếng khoan do người dân đào tự phát.

Cơ quan chức năng yêu cầu các hộ dân trám lấp các giếng tự phát, hư hỏng, không sử dụng

Ngày 11/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2018 Sở chủ trì thực hiện việc giảm lượng khai thác nước ngầm trên địa bàn, từ hơn 700.000 m3/ngày hiện nay xuống còn khoảng 480.000 m3/ngày (giảm khoảng 31%), trong đó giảm lượng khai thác nước ngầm 125.000 m3/ngày trong các hộ gia đình.

Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 136.000 giếng khoan, đào, trong đó hàng chục ngàn giếng khoan, đào tự phát. Sở sẽ phối hợp các quận, huyện yêu cầu các hộ dân trám lấp các giếng tự phát, hư hỏng, không sử dụng…

Theo UBND thành phố đã “phủ sóng” 100% nước sạch toàn địa bàn. Riêng một số khu vực ở nội thành, đặc biệt là ở 5 huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè, chưa hoàn thiện hệ thống đường ống cấp nước sạch đến tận nhà dân, TP cung cấp bằng xe bồn, đồng hồ tổng chung cho khu dân cư.

Thành phố khuyến cáo người dân không tự khai thác nguồn nước ngầm để sinh hoạt, bởi nước ngầm nhiều khu vực đã bị ô nhiễm.

Theo Thanh niên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấp hàng chục ngàn giếng khoan tự phát