Lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia

Hà My|31/10/2022 18:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều nay, ngày 31/10/2022, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì Lễ đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

ledon.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tham dự lễ đón, về phía Trung Quốc có các ông: Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hà Lập Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Cải cách Nhà nước; Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Vương Văn Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại; Quách Nghiệp Châu, Phó trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương; Ngô Giang Hạo, Trợ lý bộ trưởng Ngoại giao cùng nhiều đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Đoàn xe chở Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Đại lễ đường Nhân dân, 21 phát đại bác vang lên chào mừng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nồng nhiệt chào đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung. Hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đội danh dự diễu binh qua trước bục danh dự.

Tiếp đó, ông Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành hội đàm cấp cao.

Trước đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh vào lúc 13h20 ngày 30/10 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay Bắc Kinh có ông Lưu Kiến Siêu, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, cùng một số cán bộ Đại sứ quán tại Trung Quốc.

Ông Phạm Sao Mai nhận định chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc sẽ củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

“Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động tiêu cực, nhiều chiều tới tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu, chuyến thăm lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc”, ông cho biết.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi ông tái đắc cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2021.

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ, kim ngạch thương mại hai chiều tăng nhanh. Từ năm 2016 đến nay, Việt Nam liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN, trong khi Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 18 năm liên tiếp.

Nhìn lại 5 năm qua, kể từ sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/2016) và Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (10/2017), tổng thể quan hệ giữa hai Đảng, hai nước vẫn duy trì đà phát triển tích cực và để lại nhiều ấn tượng đậm nét. Trong đó, thành quả hợp tác kinh tế - thương mại ngày càng nở rộ, đưa hai nước ngày càng có vị trí quan trọng trong tổng thể quan hệ kinh tế đối ngoại của nhau.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10 - 1/11 được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia