Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Singapore

Mai Anh|09/02/2023 16:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 9/2/2023, tại Dinh Istana, Thủ tướng Lý Hiển Long chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore.

Thủ tướng Lý Hiển Long nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Singapore; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tạo xung lực mạnh mẽ cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và là sự kiện mở màn quan trọng cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore trong năm nay.

thu-tuong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long duyệt Đội danh dự Quân đội Singapore. Ảnh: ITN

Thủ tướng Lý Hiển Long chúc mừng Việt Nam đã phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ sau dịch bệnh, trở thành một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất châu Á; khẳng định Singapore luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Singapore dành cho đoàn Việt Nam, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của các lãnh đạo Việt Nam tới Thủ tướng Lý Hiển Long.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy, cởi mở, hai Thủ tướng đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước. Singapore dẫn đầu ASEAN và đứng thứ hai trên thế giới về vốn đầu tư tại Việt Nam. Các Khu Công nghiệp VSIP tiếp tục hoạt động hiệu quả và là biểu tượng thành công trong hợp tác đầu tư.

Thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác kinh tế; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, trong đó có Bản ghi nhớ thiết lập "Quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh"; tạo thuận lợi cho hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, đề nghị Singapore tăng nhập khẩu hàng nông thủy sản và tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam; tăng cường hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thủ tướng Singapore ủng hộ các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về phát triển các khu VSIP theo hướng xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng và mở thêm VSIP tại các địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Singapore