"Lướt Khói Chạm Xanh" đưa giao thông xanh đến gần hơn với người trẻ TP.HCM
Chiến dịch “Lướt Khói Chạm Xanh” hướng đến việc thay đổi cách nhìn của người trẻ về giao thông công cộng, khuyến khích chủ động lựa chọn metro và xe buýt điện trong những hành trình phù hợp thay vì mặc định sử dụng phương tiện cá nhân.
Trong bối cảnh ùn tắc, nắng nóng, mưa bất chợt và áp lực lái xe trở thành những trải nghiệm quen thuộc của người dân đô thị, chiến dịch truyền thông “Lướt Khói Chạm Xanh” được triển khai tại TP.HCM nhằm đưa metro và xe buýt điện đến gần hơn với nhóm người trẻ từ 18-25 tuổi.
Chiến dịch do nhóm sinh viên ngành Công nghệ truyền thông, Trường Đại học FPT TP.HCM thực hiện trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, diễn ra từ ngày 6/6 đến 23/8/2026.
.jpg)
Không đặt phương tiện cá nhân và giao thông công cộng ở thế đối lập
Theo nhóm thực hiện, “Lướt Khói Chạm Xanh” không hướng đến việc kêu gọi người trẻ từ bỏ hoàn toàn phương tiện cá nhân. Thay vào đó, chiến dịch khuyến khích mỗi người cân nhắc phương tiện dựa trên tuyến đường, thời gian và nhu cầu thực tế của từng chuyến đi.
Thông điệp “Chọn Tuyến, Nhẹ Chuyến” được sử dụng xuyên suốt chiến dịch, với cách tiếp cận cho rằng không phải hành trình nào cũng cần tự cầm lái. Khi có tuyến metro hoặc xe buýt điện phù hợp, người đi có thể tận dụng thời gian trên phương tiện để nghỉ ngơi, nghe nhạc, trò chuyện hoặc chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo.
Từ những tình huống quen thuộc như kẹt xe, nắng nóng, mưa bất chợt hay cảm giác mệt mỏi sau một ngày học tập, làm việc, chiến dịch đưa ra góc nhìn khác về việc di chuyển trong thành phố.
Thay vì chỉ cung cấp thông tin, các hoạt động được thiết kế theo hướng trải nghiệm, giúp người trẻ trực tiếp sử dụng phương tiện công cộng và tự đánh giá mức độ phù hợp với hành trình của mình.
Trải nghiệm Metro số 1 và xe buýt điện qua City Tour
Một trong những hoạt động nổi bật của chiến dịch là City Tour “Lướt Trạm: Mật Mã Tuyến Xanh”, diễn ra ngày 9/8/2026 tại TP.HCM.
Hoạt động được tổ chức theo hình thức trải nghiệm theo đội. Người tham gia trực tiếp sử dụng Metro số 1 và xe buýt điện để di chuyển giữa các địa điểm, giải mật thư và hoàn thành những nhiệm vụ được đặt ra trong hành trình.
Thay vì tiếp nhận thông tin một chiều về giao thông công cộng, người tham gia phải tự lựa chọn tuyến đường, theo dõi thời gian, phối hợp với các thành viên trong đội và di chuyển bằng phương tiện công cộng.
Hành trình đi qua một số địa điểm tại TP.HCM như Landmark 81/Vinhomes Central Park, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM. Chương trình có quy mô tối đa 75 người, tương ứng 15 đội.
Bên cạnh City Tour, chiến dịch còn xây dựng không gian “Trạm Sạc Thả Hơi” với các hoạt động check-in, photobooth và tương tác ngắn. Không gian này được định hướng như một điểm dừng để người tham dự tìm hiểu thêm về việc kết hợp metro và xe buýt điện trong các tình huống di chuyển cụ thể.
Đưa giao thông xanh đến gần hơn với đời sống
Theo nhóm thực hiện, điểm trọng tâm của “Lướt Khói Chạm Xanh” là đưa câu chuyện giao thông xanh ra khỏi những khái niệm mang tính vĩ mô về môi trường, gắn với những lựa chọn cụ thể trong đời sống hằng ngày.
Một chuyến đi có thể vẫn cần phương tiện cá nhân vì yêu cầu về tính linh hoạt. Tuy nhiên, với những hành trình có tuyến metro hoặc xe buýt điện thuận tiện, việc lựa chọn phương tiện công cộng có thể giúp người đi giảm áp lực điều khiển phương tiện và có thêm thời gian cho bản thân.
Chiến dịch đặt mục tiêu khuyến khích người trẻ nhìn lại thói quen di chuyển, tiếp cận metro và xe buýt điện như những lựa chọn quen thuộc hơn, đồng thời chủ động quyết định phương tiện dựa trên tuyến đường, thời gian và nhu cầu cá nhân.
Thông qua chuỗi hoạt động trực tuyến kết hợp trải nghiệm trực tiếp, “Lướt Khói Chạm Xanh” kỳ vọng góp phần hình thành cách tiếp cận linh hoạt hơn đối với giao thông công cộng trong nhóm người trẻ tại TP.HCM.




