Thay vì nắng nóng, tháng 6/2025 miền Bắc hứng mưa kỷ lục với hơn 20 ngày mưa, gây ngập lụt, sạt lở, làm 26 người thiệt mạng và thiệt hại nặng về tài sản. Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn trong tháng 7.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV tại 5 tỉnh, gồm Liêu Ninh, Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thanh Hải, nhằm đối phó với nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.
Ngày 2/7, chính quyền thủ đô Bắc Kinh phát đi loạt cảnh báo khẩn cấp nhằm ứng phó với đợt mưa lớn kéo dài từ chiều cùng ngày đến sáng 3/7, kèm nguy cơ cao xảy ra lũ lụt và lở đất tại nhiều khu vực trong thành phố.
Tháng 7 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn diện rộng, bão trên Biển Đông, nắng nóng và dông lốc. Đặc biệt, miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa nhiều hơn hàng năm.
Sau chuỗi ngày mưa dông rải rác và phức tạp, thời tiết miền Bắc được dự báo sẽ chuyển biến nhanh từ ngày 8/7 với nắng nóng bất ngờ, nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội có thể chạm ngưỡng 40°C.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, các thủy điện trên sông Chảy tại Lào Cai đồng loạt thông báo xả lũ để đảm bảo vận hành an toàn, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ du.
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo thời tiết cả nước 10 ngày, khu vực Bắc Bộ sẽ liên tục hứng chịu các đợt mưa lớn. Mưa kéo dài nhiều ngày khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp tăng cao.
Trong bối cảnh mùa mưa bão 2025 đang diễn ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo rà soát toàn diện công tác phục hồi, nhận diện những tồn tại trong ứng phó và đề ra các giải pháp thực tiễn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đang phải đối mặt với một đợt lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước đổ về từ thượng nguồn.
Do mưa lớn kéo dài, hồ thủy điện Tuyên Quang buộc phải mở 3 cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho hồ đập và vùng hạ du. Theo chỉ đạo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xả lũ này nhằm đưa mực nước hồ về cao trình an toàn 105,2m.
Hiện tượng “Front Meiyu” gây mưa lớn diện rộng ở Tây Bắc và Việt Bắc từ ngày 27-6. Dự báo mưa kéo dài đến 3-7, có nơi vượt 500mm, nguy cơ ngập lụt cao.
Trước tình hình mưa to, gây ngập lụt cục bộ ở nhiều tỉnh phía Bắc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại.
Báo cáo Khí hậu châu Á 2024 của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho thấy nhiệt độ trung bình tại châu Á tăng nhanh gấp đôi mức toàn cầu, kéo theo nắng nóng, lũ lụt và hạn hán cực đoan trên diện rộng.
Năm 2025, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dự kiến tiếp tục trải qua một mùa lũ nhỏ. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là triều cường sẽ ở mức cao, khiến nguy cơ xảy ra tình trạng ngập lụt gia tăng khi lũ kết hợp với triều và mưa lớn.
Lũ trên sông Cầu và sông Thương đang xuống chậm, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ sau nhiều ngày mưa lớn.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 21/6 đã gây ngập úng, sạt lở tại huyện Hữu Lũng và Bắc Sơn (Lạng Sơn), khiến hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị cô lập. Chính quyền địa phương đang khẩn trương ứng phó, hỗ trợ người dân sơ tán và khắc phục hậu quả.
Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ từ thượng nguồn đã gây ngập sâu tại nhiều khu vực trũng thấp thuộc các huyện Bắc Sơn và Hữu Lũng (Lạng Sơn), ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Trước tình hình mưa lớn, lũ quét gây thiệt hại tại nhiều địa phương miền núi Bắc Bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện khẩn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.