Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 18,3% phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải bằng nguồn lực trong nước, có thể đạt 63,5% nếu có hỗ trợ quốc tế, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai loạt giải pháp giảm phát thải khí mê-tan từ rác thải và nước thải đến năm 2030, hướng tới đô thị xanh, bền vững. Kế hoạch có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Thái Nguyên ban hành Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính trong quản lý chất thải đến năm 2030, tập trung kiểm soát khí mê-tan và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Theo các chuyên gia khí hậu, lượng phát thải carbon toàn cầu năm 2023 sẽ tăng khoảng 1%, đạt mức cao mới trong lịch sử, khiến việc thực hiện mục tiêu khí hậu của Hiệp định Paris càng khó khăn hơn.
Theo kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022 vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa công bố, hiện toàn tỉnh có 97% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.
Là chuyên đề Hội thảo quốc tế, diễn ra trong hai ngày 18 - 19/10/2022, tại Hà Nội do Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp tổ chức.