Nghệ An: Bãi rác bốc cháy dữ dội, tàn lửa lan sang rừng phòng hộ
Một bãi rác rộng hàng chục héc ta tại xã Hải Lộc (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy vào đầu giờ chiều 19/7. Dưới tác động của gió lớn, tàn lửa bị cuốn vào khu vực rừng thông phòng hộ phía sau, gây cháy lan. Hàng trăm người cùng nhiều phương tiện đang được huy động để khống chế đám cháy.
Chiều 19/7, thông tin từ UBND xã Hải Lộc cho biết, trên địa bàn đang xảy ra vụ cháy lớn tại bãi rác tập trung rộng hàng chục héc ta. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án nhằm khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ bãi rác. Do khu vực chứa lượng lớn rác thải sinh hoạt với nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, nilon, kết hợp thời tiết nắng nóng và gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét.
Ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Công trình và Môi trường đô thị Nghệ An đơn vị vận hành bãi rác, cho biết: nguyên nhân ban đầu được nhận định là do thời tiết nắng nóng kéo dài. Trong quá trình phân hủy, rác thải phát sinh khí mê-tan và các loại khí dễ cháy, gặp điều kiện nhiệt độ cao nên xảy ra hiện tượng tự bốc cháy. Hiện cán bộ, công nhân của công ty đang phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tập trung dập lửa.

Theo lãnh đạo UBND xã Hải Lộc, gió lớn không làm lửa cháy lan trực tiếp mà cuốn theo tro, tàn lửa bay xa khoảng 100 m sang khu vực rừng thông phòng hộ phía sau bãi rác, khiến đám cháy tiếp tục bùng phát trong rừng. Diện tích bị ảnh hưởng là khu rừng thông phòng hộ khoảng 7-8 năm tuổi, nằm trên địa hình đồi núi dốc.
Khói dày đặc từ rác thải và nilon cháy bao trùm khu vực, tiềm ẩn nhiều khí độc, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy khi tiếp cận hiện trường. Gió mạnh liên tục thổi theo sườn đồi cũng khiến ngọn lửa trong rừng diễn biến phức tạp.
Để ứng phó, khoảng 350 người đã được huy động, gồm lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm lâm; Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghi Lộc; lực lượng quân sự, dân quân tự vệ cùng hàng chục người dân địa phương.
Lực lượng chức năng cũng điều động 5-6 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi dốc, các phương tiện chỉ có thể hoạt động ở khu vực chân núi, tập trung khống chế đám cháy tại bãi rác, trong khi lực lượng chữa cháy phải tiếp cận khu vực rừng bằng phương pháp thủ công.
Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, các lực lượng đang khẩn trương mở đường băng cản lửa, phát quang thực bì để khoanh vùng đám cháy. Trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng có thể chấp nhận để cháy một phần diện tích rừng nhằm tạo khoảng cách an toàn, ngăn lửa lan sang những khu vực rừng còn lại và bảo vệ khu dân cư.
Đến tối 19/7, công tác chữa cháy vẫn đang được khẩn trương triển khai. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.




