Miền Bắc còn rét đậm đến bao giờ?
Đợt rét đậm, rét hại diện rộng mạnh nhất từ đầu mùa đông đang tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, khiến nền nhiệt nhiều nơi giảm sâu, vùng núi xuất hiện nguy cơ băng giá, sương muối.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục duy trì ảnh hưởng trên diện rộng. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; từ Nghệ An đến Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm.
Từ ngày 8 - 9/1, nhiệt độ tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ trung bình từ 12 - 14 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 8–11 độ C, trung bình 13 - 15 độ C.

Khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh có nhiệt độ thấp nhất 11 - 13 độ C; từ Quảng Trị đến Đà Nẵng thấp nhất 14 - 17 độ C.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết cho biết, đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên này dự báo kéo dài đến khoảng ngày 10/1. Sau đó, miền Bắc chuyển sang trạng thái rét khô, ban ngày có nắng, ban đêm ít mây. Tuy nhiên, cần đặc biệt đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối ở vùng núi.
Theo thống kê, đợt rét năm nay xuất hiện muộn hơn trung bình nhiều năm khoảng 10 ngày. Dự báo nhiệt độ trung bình tháng 1/2026 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Đáng chú ý, từ sáng 11/1, một đợt không khí lạnh rất mạnh được dự báo sẽ tiếp tục tràn xuống. TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, nhiệt độ tại Hà Nội có thể giảm xuống dưới 10 độ C, thậm chí có nơi dưới 8 độ C, theo một số mô hình dự báo có thể xuống khoảng 7 độ C.
Tại khu vực núi cao phía Bắc, nhiệt độ có thể xuống 0 độ C, nguy cơ cao xuất hiện băng giá trong khoảng từ ngày 11 - 13/1, đặc biệt ở các khu vực như Sa Pa. Sau đợt rét này, nền nhiệt được dự báo sẽ tăng dần.
Nhận định về xu thế thời tiết tháng 1/2026, bà Trần Thị Chúc, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu cho biết không khí lạnh hoạt động xấp xỉ trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện, tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kèm theo sương muối, băng giá ở vùng núi.
Dự báo nửa cuối tháng 1, nền nhiệt có xu hướng ấm hơn, cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C. Số ngày rét đậm, rét hại trong tháng 1 có thể ít hơn so với trung bình nhiều năm.
Ngoài ra, trong tháng 1, khu vực từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa diện rộng. Trên Biển Đông ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới, nhưng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngành khí tượng khuyến cáo, không khí lạnh có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền; đồng thời người dân vùng núi cần chủ động phòng chống rét, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và đề phòng băng giá, sương muối gây thiệt hại.




