Miền Bắc nắng nóng trước khi đón mưa bão

Hải Dương|01/08/2019 02:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày hôm nay (1/8), miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây hoàn lưu bão xa, không khí trước bão chuyển động sinh ma sát làm tăng nhiệt.

Nắng nóng sẽ kéo dài hết ngày 2/8 trước khi đón mưa bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 4h ngày 1/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam, cách đất liền tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 4h ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 9, giật cấp 12.

Ngày hôm nay (1/8), miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây hoàn lưu bão xa, không khí trước bão chuyển động sinh ma sát làm tăng nhiệt. Theo đó, nắng nóng quay trở lại nhiều địa phương Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng lên đến 35-37 độ C, vùng núi trong khoảng 30-32 độ C. Đợt nắng nóng này chỉ kéo dài hết ngày 1/8 rồi chấm dứt, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ nắng nóng duy trì hêt ngày 2/8.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc nắng nóng trước khi đón mưa bão