Miền Bắc rét hại, rét đậm. 20 tỉnh, thành dưới 10 độ C

Hạ Vy|25/01/2024 10:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Không khí lạnh mạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm trong giá rét. Lúc 6 giờ sáng nay có 20 tỉnh, thành có nhiệt độ dưới 10 độ C, trong đó đỉnh Mẫu Sơn -2,6 độ C. Khu vực vùng núi cao miền Bắc, một số nơi đã xuất hiện băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; ở khu vực vùng núi cao miền Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Miền Bắc chìm trong rét hại.

Nhiệt độ lúc 6 giờ sáng 25/1 do cơ quan khí tượng cung cấp, cho thấy có tới 20 tỉnh, thành khu vực miền Bắc có ngưỡng nhiệt độ dưới 10 độ C. Trong đó lạnh nhất là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,6 độ C, sau đó là Sa Pa (Lào Cai) 2,7 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 2,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,6 độ C...

25-mson-1.png
Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm 2,6 độ. Nhiều du khách kéo nhau lên đây thưởng thức cái giá lạnh và ngắm nhìn tuyết rơi

Thủ đô Hà Nội cũng rét dưới 10 độ C trong 3 ngày liên tiếp khiến học sinh các trường tiểu học được nghỉ học, một số trường tổ chức cho học sinh học dưới hình thức online.

Ngày và đêm 25/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 25/1 ở vùng núi Bắc Bộ 4-7 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 10-12 độ C, Trung Trung Bộ phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C.

Dự báo ngày và đêm 26/1, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ duy trì ngưỡng 4-7 độ C, có nơi dưới 0 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa 10-12 độ C, Nghệ An, Hà Tĩnh 11-13 độ C, Trung Trung Bộ phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc ngày 25/1 vẫn tiếp tục rét đậm, nhưng nhiệt độ bắt đầu tăng lên 1-2 độ so với hôm qua (24/1). Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm mới có khả năng trên 10 độ. Dự báo, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ ấm lên chậm trong ngày 26 - 27/8, từ 28/1 có thể lên trên 13 độ và từ 30-31/1 trên 15 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29/1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Từ 30/1, miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục rét nhưng vượt qua ngưỡng rét đậm, rét hại.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ổn định với hình thái ngày nắng; Nam Bộ có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi.

Bài liên quan
  • Khuyến cáo phòng chống rét cho sản xuất trồng trọt
    Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) khuyến cáo nông dân tuyệt đối không gieo mạ, gieo sạ vào thời điểm rét đậm, rét hại, khi nhiệt độ dưới 15 độ C. Đối với diện tích chưa gieo sạ, gieo mạ, địa phương cần chỉ đạo chặt chẽ thời điểm ngâm ủ, gieo mạ, gieo sạ theo lịch thời vụ, kế hoạch sản xuất và diễn biến của thời tiết; tránh tình trạng để nông dân gieo mạ, gieo sạ tự phát vào thời gian thời tiết rét đậm, rét hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc rét hại, rét đậm. 20 tỉnh, thành dưới 10 độ C