Rét đậm kéo dài, đỉnh Mẫu Sơn xuống -2,5 độ C

Minh Lâm|24/01/2024 09:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 2,5 độ, gần như phá kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay.

Sáng 24/1, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh mạnh đã tràn khắp các tỉnh từ miền Bắc đến Nam Trung Bộ. Nhiều nơi ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ hạ dưới 10 độ; khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ được cập nhật lúc 6h sáng nay còn hạ thấp hơn hôm qua, trong đó, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 2,5 độ, gần như phá kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay.

dinh-mau-son.jpg
Băng giá bao trùm Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vào ngày 23/1

Ngoài ra, hầu hết các khu vực vùng núi cao có điểm du lịch nổi tiếng đều chỉ trong khoảng 1-4 độ như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,1 độ; Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ; Sa Pa (Lào Cai) 2,7 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,2 độ; Mộc Châu (Sơn La) 3,7 độ.

Các tỉnh, thành khu vực đồng bằng, mức nhiệt phần lớn cũng đều dưới ngưỡng 10 độ như: Hải Phòng 8,3 độ, Quảng Ninh 7,8 độ, Hải Dương và Hưng Yên cùng 8,2 độ; riêng Hà Nội hôm nay hạ 0,7 độ so với 6h sáng hôm qua, ở mức 9,2 độ.

Theo dự báo, ngày và đêm 24/1, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 24/1, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m, biển động. Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Bài liên quan
  • Các địa phương chủ động ứng phó rét đậm, rét hại
    Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người,...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rét đậm kéo dài, đỉnh Mẫu Sơn xuống -2,5 độ C