Miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiều nơi vượt 39 độ C
Ngày 30/7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt phổ biến từ 35–38 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 38 độ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/7, nắng nóng bao trùm khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại nhiều trạm vượt mức 38 độ C, cụ thể: Yên Châu (Sơn La) 39,1 độ C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 39,6 độ C, Cam Ranh (Khánh Hòa) 38,5 độ C, Lào Cai 38,2 độ C, Láng (Hà Nội) 38,2 độ C.

Dự báo trong ngày 30 và 31/7, tình trạng nắng nóng tiếp diễn tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35–38 độ C, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có nơi vượt 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 55–60%.
Từ ngày 1/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dự kiến chấm dứt, trong khi Trung Bộ có khả năng tiếp tục hứng chịu nắng nóng kéo dài. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức 1.
Chuyên gia cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Người dân cũng cần đề phòng các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức, hoặc đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với thời tiết oi bức.
Lưu ý, nhiệt độ đo được trong bản tin dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2–4 độ C, đặc biệt ở các khu vực mặt đường bê tông hoặc nhựa hấp thụ nhiệt cao.