Ngày 20/4 khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Từ ngày 16/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.
Trước mùa khô nắng nóng gay gắt và sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống tăng so với cùng kỳ năm 2023, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đề ra mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kép đảm bảo cấp nước về hạ du và sản xuất, cung ứng điện an toàn.
Nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều ao hồ, sông suối, hồ thủy lợi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cạn nước khiến hàng nghìn hecta cây trồng có nguy cơ chết khô. Những ngày này, người nông dân đang khẩn cấp tìm nguồn nước để chống hạn cho cây trồng.
Nắng nóng gay gắt khiến nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy nước không đảm bảo, làm cho cuộc sống và sản xuất của người dân gặp không ít khó khăn. Hiện toàn tỉnh Bình Thuận có 960 ha cây trồng bị thiếu nước tưới, khô héo ảnh hưởng đến năng suất.
Tổ chức Khí tượng thế giới cho rằng, thời tiết nắng nóng là do biến đổi khí hậu, và con người gây ra, cũng như hiện tượng El Nino, mang đến không khí nóng và khô hơn tại Đông Nam Á.
Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản thông báo quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng tại tất cả các khu rừng trên địa bàn tỉnh từ cấp III, cấp cao lên cấp nguy hiểm là cấp IV.
Các đợt nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ dự kiến sẽ kéo dài từ 10 đến 20 ngày ở các khu vực khác nhau đến ngày 30/6. Nhiều người lo ngại, nắng nóng có thể làm tăng nguy cơ thiếu nước, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
Những ngày nắng nóng gay gắt và cao điểm của mùa khô mà hơn 1 tháng qua, khoảng 200 hộ dân ở các xã: Đức Tân, Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống của người dân bị xáo trộn.
Ngày 01-02/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Trong tháng 8/2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/7/2023, có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Bão Doksuri ở trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Hướng bão đang vào Biển Đông, Bắc Bộ và Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm.