Biến đổi khí hậu

Tháng 6 còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt

Phúc Minh 04/06/2026 08:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo sẽ còn khoảng 1-2 đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36-39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Đáng chú ý, tháng 5 vừa qua được đánh giá là thời kỳ ghi nhận đợt nắng nóng mạnh nhất trong cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua hai đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ ngày 13-17/5 và 23-28/5, với nền nhiệt phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tại Nam Bộ, nắng nóng cũng xuất hiện liên tiếp trong các giai đoạn từ 1-3/5, 7-17/5 và 22-26/5. Nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức 35-38 độ C.

nang-nong-gay-gat-do-el-nino-17802719992382093490269.jpg
Ảnh minh họa

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng cuối tháng 5 có cường độ đặc biệt gay gắt, kéo dài bất thường. Tại nhiều địa phương, nắng xuất hiện từ khoảng 9 giờ sáng và duy trì tới tận 19 giờ. Ban đêm, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 30-31 độ C khiến cảm giác oi bức kéo dài suốt ngày đêm.

Nguyên nhân chính được xác định do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh tại khu vực Trung Bộ.

Nhiều nơi phá vỡ kỷ lục nhiệt độ lịch sử


Dưới tác động của đợt nắng nóng kéo dài, nhiều địa phương đã ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng lịch sử.

Bắc Ninh là nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước với 40,5 độ C vào ngày 25/5, bằng mức kỷ lục từng thiết lập năm 2020. Tại Bắc Giang, trạm Hiệp Hòa ghi nhận 39,7 độ C, vượt kỷ lục cũ 0,7 độ C; trạm Bắc Giang đạt 39,4 độ C, cao hơn mức lịch sử trước đó 0,3 độ C.

Đặc biệt, Quảng Ninh ghi nhận mức tăng nhiệt đáng chú ý khi trạm Uông Bí đạt 39,7 độ C, vượt kỷ lục cũ tới 2,2 độ C — mức vượt kỷ lục lớn nhất trong đợt nắng nóng lần này.

Nhiều khu vực ven biển và hải đảo cũng ghi nhận nền nhiệt bất thường. Trạm Dương Kinh (Hải Phòng) đạt 39,8 độ C; Cô Tô và Bạch Long Vĩ lần lượt ghi nhận 34,5 độ C và 35,5 độ C, đều vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.

Ngoài ra, trạm Cát Tiên (Lâm Đồng) ghi nhận 38,1 độ C, còn Phan Rang đạt 38,3 độ C, bằng mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 5.

Trung Bộ tiếp tục là khu vực nóng nhất cả nước trong tháng 6


Theo dự báo, trong tháng 6, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Trung Bộ tiếp tục được dự báo là khu vực nóng nhất cả nước. Thành phố Vinh (Nghệ An) có nhiệt độ trung bình tháng dao động 31-32 độ C, cao nhất trong các trạm khí tượng đại diện trên toàn quốc. Trong khi đó, lượng mưa tại khu vực này chỉ khoảng 70-140 mm, thấp hơn đáng kể so với nhiều nơi khác, cho thấy nắng nóng và khô hạn vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo.

Tại Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng dự báo khoảng 30-31 độ C; Huế từ 30-31 độ C; Quy Nhơn khoảng 30,5-31,5 độ C. Các khu vực này đều được cảnh báo có nguy cơ chịu tác động mạnh từ các đợt nắng nóng trong thời gian tới.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nền nhiệt thấp hơn, phổ biến từ 26-30 độ C. Tuy nhiên, trước thời điểm xuất hiện mưa dông vào chiều tối, nhiều nơi vẫn có thể xảy ra các đợt nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân, đồng thời làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư.

Người dân được khuyến cáo hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian nhiệt độ đạt mức cực đại, chủ động các biện pháp chống nóng và sử dụng điện an toàn.

Bên cạnh đó, trong tháng 6, rãnh gió mùa và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh có thể gây ra các đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ cao.

Trên biển, hoạt động của gió mùa Tây Nam và khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông có thể gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng tới hoạt động khai thác thủy sản và tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, ngành khí tượng khuyến cáo các địa phương và người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất và đời sống dân sinh.

Bài liên quan
  • Tây Âu oằn mình trong nắng nóng cực đoan, Bồ Đào Nha lập kỷ lục 40,3 độ C
    Đợt nắng nóng đến sớm bất thường tiếp tục bao trùm nhiều quốc gia Tây Âu, khiến Bồ Đào Nha ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất lịch sử với nhiệt độ lên tới 40,3 độ C. Trong khi đó, Pháp đối mặt nguy cơ quá tải hạ tầng đường sắt, còn Anh ghi nhận 11 trường hợp tử vong do đuối nước giữa thời tiết nắng nóng kỷ lục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng 6 còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.