Nhiều khu vực tiếp tục đối mặt nắng nóng gay gắt trong những ngày tới
Nắng nóng đang có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó khu vực Trung Bộ vẫn là tâm điểm với nền nhiệt cao, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C.
Nhiều địa phương bước vào đợt nắng nóng kéo dài
Theo ghi nhận trong ngày 15/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, một số nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, mức độ nắng nóng cao nhất tập trung tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nơi xuất hiện nắng nóng diện rộng, có nơi ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
.jpg)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo trong hai ngày 16-17/6, khu vực từ phía Nam Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, một số nơi vượt mức 38 độ C.
Các chuyên gia khí tượng cho biết độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến ở mức 50-55%, khiến thời tiết trở nên khô nóng và oi bức. Điều kiện thời tiết này có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày cũng như sức khỏe của người dân.
Nguy cơ cháy nổ, cháy rừng gia tăng do nắng nóng
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn tiếp tục chịu tác động của nắng nóng trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được đánh giá ở cấp 1.
Nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Bên cạnh đó, người dân cần đề phòng các tác động bất lợi đến sức khỏe như mất nước, mệt mỏi hoặc kiệt sức khi làm việc và hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn mức dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào điều kiện bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa hoặc khu vực đô thị đông dân cư.
Trong tương quan chung trên phạm vi cả nước, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn là hai khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của các đợt nắng nóng trong thời gian tới.
Dự báo cho thấy số ngày nắng nóng trong năm nay có thể cao hơn mức trung bình nhiều năm. Đồng thời, không loại trừ khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài liên tiếp nhiều ngày, gây tác động đáng kể đến đời sống dân sinh cũng như hoạt động sản xuất.




