Miền núi phía Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài
Rạng sáng 23/5, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc hứng chịu mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 1h đến 7h sáng nay (23/5), khu vực miền núi phía Bắc ghi nhận lượng mưa lớn, nhiều nơi vượt 100 mm: Phúc Yên (Tuyên Quang) 193,8 mm; An Lạc (Yên Bái) 131,8 mm; Phong Hải (Lào Cai) 122 mm; Pac Ma (Lai Châu) 119,4 mm; Tân Trịnh (Hà Giang) 92,8 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt mức bão hòa hoặc gần bão hòa (trên 85%), làm tăng rủi ro về sạt lở.

Dự báo trong 3–6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa vừa đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30–60 mm, có nơi vượt 90 mm. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi cao là rất cao.
Các địa phương cần đặc biệt lưu ý gồm:
Lai Châu: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, TP Lai Châu.
Lào Cai: Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, TP Lào Cai, TX Sa Pa, Văn Bàn.
Yên Bái: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, TP Yên Bái.
Hà Giang: Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên.
Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, TP Tuyên Quang, Yên Sơn.
Phú Thọ: Hạ Hòa.
Bắc Kạn: Ba Bể, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm.
Ông Nguyễn Anh Nam – chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: Lũ quét, sạt lở đất không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mà còn có thể làm tê liệt giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Trước tình hình này, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương cần khẩn trương rà soát những điểm có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở, chủ động phương án sơ tán người dân tại khu vực xung yếu. Người dân được khuyến khích thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo thời gian thực tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.....