Biến đổi khí hậu

Mưa đá, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại

Mai Hạ 23/03/2026 17:00

Mưa dông kèm lốc trong các ngày 21–22/03 đã gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của người dân. Tính đến thời điểm này đã có 825 căn nhà bị sập và tốc mái.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thiên tai khiến 2 người bị thương (tại Lào Cai), 1 ngôi nhà bị sập và 824 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, khoảng 173,7ha hoa màu và cây ăn quả bị ảnh hưởng; nhiều công trình như cột điện, điểm trường, nhà văn hóa cũng bị hư hại.

Cơ quan này vừa có báo cáo về tình hình thiệt hại do thiên tai ngày 22/03. Theo đó, thời tiết trên cả nước trong ngày và đêm 23/3/2026 tiếp tục phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, trong khi các hiện tượng cực đoan như mưa dông, xâm nhập mặn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

mda1.jpg
Mưa dông kèm lốc đã làm khoảng 173,7ha hoa màu và cây ăn quả bị ảnh hưởng

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, sáng và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24–72 giờ qua, khu vực miền núi phía Bắc ghi nhận nhiều đợt mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 21/03 đến 19h ngày 22/3 phổ biến 20–40mm, có nơi cao hơn như Hà Giang (Tuyên Quang) 77mm, Tân Nam 2 (Tuyên Quang) 75mm, Bắc Hà (Lào Cai) 61mm.

Trong đêm 22/03 đến sáng 23/03, mưa tiếp tục duy trì với lượng phổ biến 10–30mm, một số nơi trên 60mm như Đông Hà 2 (Tuyên Quang). Tổng lượng mưa 3 ngày qua phổ biến 30–60mm, có nơi cao hơn như Bắc Hà (Lào Cai) 86mm, Sông Bắc (Tuyên Quang) 85mm.

Mưa dông kèm lốc trong các ngày 21–22/03 đã gây thiệt hại tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, xâm nhập mặn tại Nam Bộ hiện thấp hơn cùng kỳ năm trước. Từ ngày 23 đến 310/3, ranh mặn 4‰ tiếp tục xâm nhập sâu vào các cửa sông chính.

Cụ thể, sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây từ 55–60km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại từ 35–45km; sông Hàm Luông từ 45–55km; sông Cổ Chiên từ 40–47km; sông Hậu từ 35–45km; sông Cái Lớn từ 30–35km.

Đáng chú ý, độ mặn cao nhất tại các trạm thấp hơn so với cùng kỳ tháng 3/2025. Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn được đánh giá ở cấp 1.

Về các hiện tượng khác, ngày 22/03 xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,9 tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Trận động đất có cường độ nhỏ, không gây thiệt hại.

Mực nước các sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng của điều tiết hồ chứa và thủy triều. Lúc 7h ngày 23/3, mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội là 0,82m; sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,22m.

Tại Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Dự báo đến ngày 26/03, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu khoảng 1,30m; trên sông Hậu tại Châu Đốc khoảng 1,43m.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 15/CĐ-TTg, yêu cầu chủ động ứng phó với xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tăng cường phòng chống hạn hán và cháy rừng tại Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Lực lượng chức năng duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, hồ chứa và đê điều để kịp thời tham mưu, chỉ đạo ứng phó.

Các địa phương được yêu cầu chủ động cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bài liên quan
  • Miền Trung trước thiên tai cực đoan: “Lá chắn” từ những bản tin dự báo sớm
    Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt và dị thường, miền Trung tiếp tục là “tâm điểm” hứng chịu bão lũ, mưa cực đoan và nhiều hiện tượng trái quy luật. Giữa áp lực đó, mỗi bản tin dự báo sớm không chỉ là dữ liệu khoa học mà còn đóng vai trò then chốt trong giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa đá, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.